Không chịu đeo khẩu trang, người đàn ông bị cảnh sát Mỹ khiêng khỏi xe buýt

Cách xử lý mạnh tay của cảnh sát Philadelphia (Mỹ) đối với một người đàn ông đi xe buýt công cộng không đeo khẩu trang đã khiến chính sách khẩu trang tại thành phố này thay đổi.

Theo hãng tin ABC News, đầu tuần trước, Cơ quan Giao thông vận tải Đông Nam Pennsylvania (SEPTA) đã ban hành một chính sách yêu cầu người dân tham gia các phương tiện công cộng phải che mặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). 

Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, do không đeo khẩu trang nên một người đàn ông chưa rõ danh tính đã bị ít nhất 4 cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Philadelphia (PPD) khiêng xuống xe buýt. Ông này không bị bắt hoặc buộc tội vì hành vi trên.

Video cảnh sát cưỡng chế đưa người đàn ông không đeo khẩu trang xuống xe buýt (nguồn: ABC News):

“Người lái xe buýt SEPTA nhiều lần yêu cầu vị khách không hợp tác này rời khỏi xe song ông ta từ chối. Theo yêu cầu từ người lái xe, cảnh sát PPD khu vực đã lệnh cho người đàn ông xuống xe song một lần nữa đối tượng không chịu. Các cảnh sát buộc phải có hành động”, Sở Cảnh sát Philadelphia cho biết đang cùng với SEPTA điều tra sự việc.

Tuy nhiên, sau sự cố trên, SEPTA tuyên bố dừng chính sách bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện, song vẫn yêu cầu người dân nên tuân thủ khuyến cáo của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) về việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Bảo Hà/Báo Tin tức
'Giải cơn khát' khẩu trang tại Nhật Bản
'Giải cơn khát' khẩu trang tại Nhật Bản

Từ tháng Năm tới, tập đoàn viễn thông SoftBank Group Corp sẽ đảm bảo cung cấp 300 triệu khẩu trang mỗi tháng cho Nhật Bản. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN