'Khoác áo mới' cho lãnh tụ Lenin

Một trong những biểu tượng từ thời kỳ Xô Viết ở Nga, Lăng Lenin tại Quảng trường Đỏ sẽ đóng cửa tham quan trong hai tháng, phục vụ công tác bảo quản thi hài của nhà lãnh tụ vĩ đại Lenin.

Thi hài nhà lãnh tụ vĩ đại Lenin sẽ được bảo dưỡng trong hai tháng tới.

Cục Bảo vệ Liên bang chịu trách nhiệm bảo vệ Điện Kremlin khỏi các nguy cơ tấn công cho tờ Interfax biết, công trình nổi tiếng xây bằng đá cẩm thạch màu đen và màu nâu nằm ngay cạnh Điện Kremlin sẽ đóng cửa từ ngày 16/2 cho đến 16/4.

Trong hai tháng này, thi hài của nhà lãnh tụ vĩ đại Lenin sẽ được bảo trì. Thi thể của nhà lãnh tụ cần được ngâm trong một dung dịch hóa chất đặc biệt để ngăn quá trình phân hủy. Các nhân viên trong lăng mộ cũng sử dụng quãng thời gian này để thay bộ âu phục cho nhà lãnh tụ. Việc bảo quản thi hài là một phần trong công tác chuẩn bị kỷ niệm 100 năm cách mạng Bolshevik (Cách mạng tháng Mười Nga) trong tháng 11 tới.

Chi phí hàng năm mà chính phủ Nga dùng để bảo quản thi hài lãnh tụ Lenin khoảng 200.000 USD. Cách vài ngày, "phòng thí nghiệm Lenin" lại đến lăng để kiểm tra thi hài. Cứ sau 18 tháng, thi hài của lãnh tụ Lenin lại được đem xuống một phòng thí nghiệm bí mật xây bên dưới lăng để “ướp xác”. Theo như tiết lộ của nhóm khoa học, cấu trúc xương, da và các mô trên cơ thể của ông được giữ lại, nhưng những bộ phận nội tạng bên trong và não đều đã được đưa ra ngoài.


Sau khi nhà lãnh tụ vĩ đại nước Nga qua đời vào tháng 1/1924, thi hài của ông được ướp theo cách thông thường để tránh tình trạng bị phân hủy và đặt tạm trong một chiếc quan tài bằng gỗ tại Quảng trường Đỏ để cho người dân có cơ hội được vào bày tỏ lòng biết ơn, tôn trọng với lãnh tụ quốc gia. Mặc dù gió lạnh của mùa đông làm quá trình phân hủy chậm lại, nhưng cho đến khi có quyết định giữ lại thi thể ông để trưng bày thay vì chôn, thi thể đã không còn trong trạng thái hoàn chỉnh.

Hồng Hạnh (theo RT)
Bí mật bảo quản thi hài lãnh tụ Lenin lần đầu được tiết lộ
Bí mật bảo quản thi hài lãnh tụ Lenin lần đầu được tiết lộ

Mỗi năm chi phí mà chính phủ Nga chi cho việc bảo quản thi hài lãnh tụ Lenin rơi vào khoảng gần 200.000 USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN