Lăng Lenin mở cửa trở lại

ngày 15/5, Lăng Vladimir Ilyich Lenin trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow đã mở cửa trở lại, đón khách viếng thăm sau khi hoàn thành đợt trùng tu quy mô lớn tiến hành từ tháng 12/2012.

Theo đài Tiếng nói nước Nga, ngày 15/5, Lăng Vladimir Ilyich Lenin trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow đã mở cửa trở lại, đón khách viếng thăm sau khi hoàn thành đợt trùng tu quy mô lớn tiến hành từ tháng 12/2012.

Lăng Lenin mở cửa trở lại ảnh 1

Lăng Vladimir Ilyich Lenin trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Internet.

Lăng Lenin được xây dựng theo bản thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Aleksei Shusev và chưa trải qua đợt tôn tạo nào trong suốt hơn 80 năm. Trong những năm qua, phần móng của Lăng Lenin, công trình đã được công nhận là di sản của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO), bị nghiêng và bắt đầu thấm nước. Nguyên nhân do nền đất không ổn định và vấn đề chống thấm không tốt. Các chuyên gia đã khoan hàng trăm giếng dọc theo chu vi của tòa nhà và đổ bê tông vào chúng, nhờ đó vấn đề thấm nước cũng đã được giải quyết.

Theo giới chức Nga, hiện nay thi hài của lãnh tụ Lenin ở trong tình trạng bình thường. Mặc dù Lenin đã qua đời gần 90 năm, vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân thế giới vẫn là hiện thân cho khát vọng tự do, bình đẳng, công bằng, bác ái của nhân loại và hàng ngày nhiều người trên thế giới vẫn xếp hàng vào Lăng viếng Người.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tết Trung Thu - nhịp cầu gìn giữ văn hóa Việt tại Berlin

Tết Trung Thu - nhịp cầu gìn giữ văn hóa Việt tại Berlin

Tết Trung Thu năm 2026 được các hội đoàn, câu lạc bộ và doanh nghiệp người Việt tại Berlin chung tay tổ chức tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân, thu hút đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng cùng các gia đình người Việt và bạn bè Đức tham dự.

Việt Nam - Algeria: Nhìn lại lịch sử, vun đắp tình hữu nghị

Việt Nam - Algeria: Nhìn lại lịch sử, vun đắp tình hữu nghị

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, sáng 27/9, các cơ quan Việt Nam và Algeria đã phối hợp tổ chức chương trình chiếu bộ phim tài liệu “Việt Nam - Algeria tuy xa mà gần”, qua đó giới thiệu tới đông đảo lãnh đạo, quân nhân Algeria, cán bộ và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria về quá trình hình thành, phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đồng chí giữa hai nước, hai dân tộc và hai cuộc cách mạng.