Tướng Iran tuyên bố đất nước 'đứng vững', Mỹ sớm bị loại khỏi Trung Đông

Ngoài tuyên bố Iran đã “đứng vững” sau khi Mỹ và Israel sát hại Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, Tư lệnh quân đội Iran còn cảnh báo eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa và cho rằng thời điểm Mỹ bị loại khỏi Trung Đông “không còn xa”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ duyệt binh ở Tehran ngày 22/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ duyệt binh ở Tehran ngày 22/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo truyền thông Qatar ngày 27/9, Thiếu tướng Amir Hatami, Tư lệnh quân đội Iran, cho rằng kỳ vọng chính quyền Iran sẽ sụp đổ sau loạt vụ ám sát do Mỹ và Israel tiến hành vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến là một “tính toán sai lầm của kẻ thù”. Ông đặc biệt đề cập việc Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại ngày 28/2, ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Tướng Hatami khẳng định đất nước vẫn “đứng vững” sau biến cố này, từ binh sĩ đến các chỉ huy. Theo Tướng Hatami, sự hiện diện và kiên định của người dân Iran đã tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng vũ trang, làm thất bại điều mà ông gọi là âm mưu của đối phương nhằm kích động hỗn loạn, đồng thời củng cố các cơ quan nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, xã hội và kinh tế.

“Cuộc chiến với Mỹ chưa kết thúc”

Thông điệp đáng chú ý trong các phát biểu mới nhất của Tướng Hatami là Iran không coi cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ đã kết thúc. Theo Al Jazeera ngày 27/9, Tư lệnh quân đội Iran tuyên bố cuộc chiến đang ở giai đoạn “then chốt và mang tính quyết định”.

Tướng Hatami tuyên bố cuộc chiến chưa kết thúc. Iran đã giành chiến thắng, nhưng phải củng cố chiến thắng này và những kẻ gây hấn vốn đã phải hứng chịu những đòn giáng nặng nề, vẫn phải sẵn sàng đón nhận những đòn nghiêm khắc từ những người lính Iran.

Phát biểu tại một buổi lễ quân sự, Tướng Hatami tiếp tục sử dụng ngôn từ cứng rắn khi nói Iran đang đứng lên chống lại Mỹ và Israel. Ông tuyên bố: “Đây là Iran và đây không phải là nơi để họ hành động quá giới hạn và thể hiện sự ngạo mạn”.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Eo biển Hormuz tiếp tục là đòn bẩy của Tehran

Eo biển Hormuz cũng được Tướng Hatami đặt trực tiếp trong cuộc đối đầu với Mỹ. Tư lệnh quân đội Iran tuyên bố tuyến đường biển chiến lược này sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi Mỹ chấm dứt điều mà Tehran gọi là “cuộc chiến kinh tế” nhằm vào Iran.

Ông nhấn mạnh: “Eo biển Hormuz là eo biển danh dự của chúng ta và chúng ta sẽ không cho phép những kẻ thù của đất nước sử dụng nút thắt hậu cần quan trọng này”.

Tướng Hatami đồng thời cảnh báo hậu quả của tình trạng bất ổn sẽ không chỉ giới hạn ở nước này.

Ông cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng nếu khu vực này rơi vào tình trạng bất ổn, thì đó sẽ là sự bất ổn đối với tất cả mọi người... Nếu Iran không thể kinh doanh, nếu Iran không thể sống, thì không ai có thể giao thương và sinh sống”.

Mỹ bị loại khỏi khu vực “không còn xa”

Từ vấn đề eo biển Hormuz, Tư lệnh quân đội Iran đã đưa ra thông điệp rộng hơn về sự hiện diện của Mỹ tại Trung Đông.

Tướng Hatami kêu gọi các nước láng giềng và các quốc gia trong khu vực nhìn lại quan hệ với Washington, đồng thời cho rằng hợp tác với Mỹ không mang lại an ninh.

Ông tuyên bố rằng an ninh trong khu vực sẽ không thể có được nếu Mỹ và Israel chưa bị loại khỏi khu vực, đồng thời nhấn mạnh: “Điều đó không còn xa”.

Quan điểm tương tự cũng được người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, đưa ra.

Ông Akraminia mô tả vị thế hiện nay của Mỹ tại Trung Đông là “bấp bênh”, nhưng đồng thời cảnh báo chính tình thế này có thể khiến Washington một lần nữa tiến hành “hành động gây hấn quân sự”.

Ông Akraminia tuyên bố: “Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran đã hoàn toàn sẵn sàng đối phó với kẻ thù” và việc đẩy Mỹ ra khỏi Tây Á “sẽ mang lại an ninh cho khu vực”, trong khi Washington bị ông cáo buộc đặt an ninh của Israel và lợi ích của Mỹ lên trên lợi ích của các quốc gia Hồi giáo trong khu vực.

Từ các phát biểu liên tiếp của giới lãnh đạo quân đội Iran có thể thấy Tehran đang phát đi hai thông điệp song song.

Một mặt, giới chức quân sự Iran khẳng định đất nước không sụp đổ sau những tổn thất lớn ở thời điểm đầu cuộc chiến và tuyên bố lực lượng vũ trang vẫn sẵn sàng tiếp tục đối đầu.

Mặt khác, Tehran gắn cuộc chiến hiện nay với mục tiêu rộng hơn là giảm sự hiện diện của Mỹ tại khu vực, trong đó eo biển Hormuz tiếp tục được Iran đặt ở vị trí trung tâm trong sức ép đối với Washington.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.