Iran triển khai dự án sản xuất xăng dầu chiến lược tại Vịnh Persian

Ngày 30/4, kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin, nước này đã triển khai giai đoạn đầu của dự án sản xuất xăng dầu tại khu vực Vịnh Persian.

Dự án Nhà máy lọc khí ngưng tụ tại Vịnh Persian là dự án chuyển khí ngưng tụ thành xăng dầu, được khánh thành trong chuyến thăm của Tổng thống Iran Hassan Rouhani tới thành phố cảng Bandar Abbas. Nhà máy này có khả năng sản xuất ít nhất 12 triệu tấn xăng dầu chất lượng cao/ngày trong giai đoạn đầu.

Cơ sở lọc dầu trên đảo Kharg thuộc vùng Vịnh, miền nam Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Dự kiến, sản phẩm của nhà máy sẽ được đưa ra thị trường vào tháng 3/2018 sau khi sản lượng xăng dầu đạt 36 triệu tấn/ngày. Điều này sẽ giúp Iran nâng tổng sản lượng xăng dầu chiến lược lên hơn 100 triệu tấn/ngày.

South Pars - mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới của Iran sẽ là nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhà máy này. Khi đi vào hoạt động, nhà máy nói trên sẽ giúp Iran không phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu xăng dầu.

Việc xây dựng nhà máy này bắt đầu vào năm 2006, nhưng bị trì hoãn do các biện pháp trừng phạt của Phương Tây đối với Iran.

Mặc dù là nước nắm giữ tới 10% trữ lượng dầu thô thế giới và là nước có sản lượng dầu mỏ lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Iran trong nhiều năm qua vẫn phải nhập khẩu khối lượng lớn xăng vì các nhà máy lọc dầu hiện nay của nước này hoạt động không hiệu quả.

TTXVN/Tin Tức
Iran chỉ trích cáo buộc của Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này
Iran chỉ trích cáo buộc của Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 20/4 đã chỉ trích các cáo buộc của Mỹ rằng nước này đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân để đe dọa khu vực và thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN