Hong Kong: Những hình ảnh hiếm thấy từ một cuộc biểu tình

Cuộc biểu tình “Chiếm Trung tâm” xảy ra ở Hong Kong (Trung Quốc) đã bước sang ngày thứ 11 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong thời gian đó, người ta chứng kiến không ít điều bất ngờ. Dưới đây là một số hình ảnh hiếm thấy của một cuộc biểu tình, nhưng nó đã xuất hiện ở Hong Kong.



Đã có lúc ở Mong Kok, khu vực buôn bán sầm uất nhất Hong Kong, những người ủng hộ và những người phản đối “Chiếm Trung tâm” xảy ra ẩu đả vì một bên cố giữ còn một bên cố dỡ những chướng ngại vật được dựng lên nhằm phong tỏa đường phố. Nhưng vào tối 7/10, cũng ở chỗ đó, không còn ai ngó ngàng tới chúng, những đồ vật vô tri vô giác ấy nữa. Tâm điểm hiện nay là triển vọng đối thoại giữa chính quyền và sinh viên, lực lượng chính tham gia biểu tình, đã mở ra. Câu chuyện trên đường phố vì thế cũng lắng dịu hơn.



Nhưng không phải ai cũng lạc quan bởi mục tiêu đặt ra của phe biểu tình, theo nhiều học giả, là quá cao. Vì vậy, có những người biểu tình đã xác định phải đấu tranh lâu dài. Thậm chí, có người biểu tình đã bỏ tiền mua giường đặt trên đường Nathan để ngả lưng. Dẫu không thoát khỏi cảnh “màn trời”, nhưng chí ít với chiếc giường này, chủ nhân của nó đã thoát khỏi cảnh nằm“chiếu đất”.



Một số người biểu tình còn khiến người ta ngạc nhiên khi mang tới đây những chiếc lều du lịch vốn thường thấy trong các chuyến đi dã ngoại hay trên bãi biển, không phải chỉ phục vụ họ, mà còn hoan nghênh những người biểu tình khác vào nghỉ ngơi.



Và cũng thật lạ khi tại trạm vật tư được thiết lập tạm thời bên vỉa hè đường Gloucester, người ta không thấy ai trông coi. Ở đó có giày dép, nước uống, bánh mì, áo mưa…, cùng chiếc bảng ghi dòng chữ chỉ vào nơi để đồ ăn thức uống: “Bạn có thể tự lấy, nhưng hãy quý trọng và cố gắng hết ăn hết”.



Một ngạc nhiên nữa đã được truyền thông đề cập tới đó là cuộc biểu tình ở Hong Kong thuộc dạng “sạch sẽ” nhất thế giới khi ở hiện trường biểu tình, người ta hầu như không thấy rác. Đó là do nhiều bạn trẻ đã tình nguyện tham gia vào đội thu gom rác, xách trên tay chiếc túi nilon đen kêu gọi mọi người bỏ rác vào đó. Không những vậy, một số bạn trẻ như nhóm bạn trẻ trên đường Harcourt này còn tiến hành phân loại rác, lọc riêng những loại rác có thể tái chế nhằm bảo vệ môi trường.



Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Hong Kong: Xuất hiện tượng người biểu tình cầm ô cao 3m
Hong Kong: Xuất hiện tượng người biểu tình cầm ô cao 3m

Nhiều người dân Hong Kong thức dậy vào buổi sáng hôm nay khá ngạc nhiên trước cảnh tượng: Một tượng hình người biểu tình cao tầm 3m “đứng” bên ngoài trụ sở cơ quan chính quyền ở Tamar. Tối trước đó, bức tượng được đặt gần chân cầu Trung tâm ở Admiralty.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN