Hong Kong: Xuất hiện tượng người biểu tình cầm ô cao 3m

Nhiều người dân Hong Kong thức dậy vào buổi sáng hôm nay (6/10) khá ngạc nhiên trước cảnh tượng: Một tượng hình người biểu tình cao tầm 3m “đứng” bên ngoài trụ sở cơ quan chính quyền ở Tamar. Tối trước đó, bức tượng được đặt gần chân cầu Trung tâm ở Admiralty.

Tác giả của bức tượng này là một sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, thích được gọi với tên tiếng Anh là Milk. Anh này cho biết, ý tưởng trên được khởi nguồn từ hình ảnh một người biểu tình tham gia chiến dịch Chiếm Trung tâm cầm ô che mưa cho một cảnh sát. “Tôi ái mộ tự do và hòa bình và bức tượng kia đã nói lên tất cả. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều ngay từ thời khắc nhìn thấy hình ảnh đó” - Milk chia sẻ.

Bức tượng lúc được đặt gần chân cầu Trung tâm ở Admiralty tối 5/10...



Bằng việc giới thiệu bức tượng này, chàng sinh viên muốn chứng tỏ rằng phong trào "Chiếm Trung tâm" không phải là sự đối đầu. Đó đơn giản chỉ là một tác phẩm nghệ thuật và không hề mang tư tưởng phản kháng.

... và tại Tamar sáng ngày 6/10



Ảnh: EPA, SCMP


Milk cho biết, anh và nhóm bạn 10 người của mình đã mất vài ngày để hoàn thiện tác phẩm này – được làm từ hàng trăm mảnh gỗ nhỏ ghép lại với nhau. Bức tượng không có tên, không đặc tả giới tính nam hay nữ.


HT (Theo SCMP)

Biểu tình ở Hong Kong: Những hình ảnh đối lập
Biểu tình ở Hong Kong: Những hình ảnh đối lập

Hoạt động “Chiếm Trung tâm” ở Hong Kong đã diễn ra được hơn một tuần. Những ảnh hưởng đối với cuộc sống thường nhật và kinh tế, xã hội bắt đầu hiện rõ, nhưng quan trọng hơn là việc xã hội bị chia rẽ, khó có thể hàn gắn trong ngày một ngày hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN