Hồng Công: Cổ phiếu bất động sản tiếp tục lên ngôi năm 2013

Năm 2012 được coi là năm có biểu hiện tốt nhất của thị trường chứng khoán Hồng Công (Trung Quốc) kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới bùng nổ, nhưng những biểu hiện này có thể còn tốt hơn trong năm 2013.

 

Năm 2013 có thể lại là năm tươi sáng đối với cổ phiếu bất động sản.

 

Đánh giá tổng quát về thị trường chứng khoán Hồng Công năm 2012, nhiều nhà phân tích thống nhất cho rằng 6 tháng đầu năm, chỉ số Hang Seng đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các nhân tố như cuộc khủng hoảng nợ châu Âu xấu đi, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm sút và kinh tế Mỹ hồi phục chậm chạp.

 

Đây chính là nguyên nhân khiến chỉ số Hang Seng rớt xuống mức 18.056 điểm, thấp nhất trong năm 2012 vào đầu tháng 6.

 

Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 6, cùng với sự lắng dịu của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, kinh tế Trung Quốc sau khi chạm đáy vào quý III đã có nhiều dấu hiệu hồi phục khá mạnh cũng như việc Mỹ thực hiện chính sách nới lỏng định lượng, chỉ số Hang Seng đã quay đầu tăng trở lại, từng đạt mức cao kỉ lục trong vòng 16 tháng: 22.718 điểm.

 

Đóng cửa phiên cuối cùng của năm 2012, chỉ số Hang Seng đạt 22.656 điểm, tăng 4.222 điểm, tương đương 22,9%, nhưng giá trị giao dịch trung bình một phiên (53,713 tỉ HKD, khoảng 6,93 tỉ USD) lại giảm khoảng 22,7% so với năm 2011 (69,476 tỉ HKD, hơn 8,96 tỉ USD).

 

Nhận định về triển vọng năm 2013, nhiều chuyên gia dự đoán xu thế phát triển tốt đẹp của thị trường chứng khoán Hồng Công tiếp tục được duy trì và kịch bản lạc quan nhất, theo sách lược gia Điệp Thượng Chí, Chỉ số Hang Seng có thể đạt 25.000 điểm.

 

Do năm 2013, Mỹ và nhiều cường quốc kinh tế tiếp tục thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ, đặc biệt là Trung Quốc sẽ tăng cường đô thị hóa, cho nên, cố phiếu bất động sản tiếp tục lên ngôi.

 

Ngoài ra, cổ phiếu của các công ty hoạt động trong các lĩnh vực liên quan tới đô thị hóa như xây dựng cơ bản, thiết bị công trình, xi măng, sắt thép… cũng sẽ được hưởng lợi.

 

 

Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Cháu vua cũng không mua nổi nhà ở Hong Kong
Cháu vua cũng không mua nổi nhà ở Hong Kong

Giá nhà ở Hong Kong (Trung Quốc) đắt nhất thế giới và liên tục leo thang không phải là chuyện mới mẻ. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn cho người lao động bình thường, mà còn khiến cháu gái của Phổ Nghi phải kêu than.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN