Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2024, đến năm 2035, toàn ngành cần bổ sung khoảng 350.000 nhân sự vận hành chuyên môn, trong khi khả năng đáp ứng nguồn nhân lực tinh nhuệ hiện chỉ đạt 10%. Trong bối cảnh TMĐT trong nước và xuyên biên giới đang tăng tốc mạnh mẽ, việc nâng cấp năng lực đội ngũ lao động trẻ trở thành nhiệm vụ cốt lõi.
BEST Inc. hợp tác FPT phát triển nhân sự logistics chất lượng cao.
Theo đó, chương trình hợp tác giữa hai bên tập trung vào 4 mục tiêu trọng tâm. Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực chuyên môn hóa thông qua các chuyên đề hướng nghiệp và thực tập thực tiễn, trang bị cho sinh viên tư duy dữ liệu và kỹ năng vận hành hệ thống logistics số.
Thứ hai, tạo cơ hội trải nghiệm trực tiếp hạ tầng công nghệ lõi tại hai trung tâm phân loại tự động hiện đại nhất Đông Nam Á của BEST, nơi ứng dụng các hệ thống Big Data, Cloud, AI với tổng giá trị hàng triệu USD như hệ thống phân loại đai chéo tốc độ 2m/s và hệ thống đo lường tự động DWS.
Thứ ba, cam kết cơ hội việc làm đầu ra, trong đó sinh viên ngành logistics của Trường Đại học FPT được ưu tiên tuyển dụng vào hệ sinh thái dịch vụ số hóa của BEST trên toàn quốc.
Thứ tư, nâng cao năng lực thực tiễn cho giảng viên thông qua các chương trình tu nghiệp định kỳ, đảm bảo kiến thức giảng dạy luôn bám sát xu hướng vận hành mới nhất của ngành.
Ông Gavin Lu, Tổng Giám đốc BEST Inc. Việt Nam, khẳng định: "Nguồn nhân lực logistics tương lai không chỉ cần chuyên môn vững vàng mà còn phải thành thạo công nghệ, dữ liệu và tư duy đổi mới. Vì thế, sự đồng hành cùng đối tác hàng đầu về đào tạo công nghệ và chuyển đổi số như Trường Đại học FPT giúp chúng tôi kiên định thực hiện chiến lược bản địa hóa, qua đó phát triển nhiều nhân tài Việt Nam để cùng đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và ngành logistics".
TS. Trần Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học FPT tại TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Việc thiết lập quan hệ đối tác với một doanh nghiệp logistics TMĐT hàng đầu như BEST Inc. là cơ hội lớn để quan sát và học hỏi. Trường sẽ không bị ràng buộc bởi những giáo trình cũ mà liên tục nâng cấp công tác đào tạo bằng những phương pháp và góc nhìn hoàn toàn mới về ngành".
Sau 7 năm vận hành tại Việt Nam, BEST Inc. Việt Nam đã đầu tư hơn 20 triệu USD xây dựng hạ tầng logistics toàn diện với 40 trung tâm phân loại, hơn 100.000m2 kho bãi thông minh và nền tảng số hóa trải rộng toàn quốc, đủ năng lực xử lý 2,2 triệu đơn hàng mỗi ngày.