Hawaii (Mỹ) rục rịch phương án khẩn cấp đề phòng Triều Tiên tấn công

Nằm tại vị trí dễ bị ảnh hưởng trước một cuộc tấn công tên lửa từ Triều Tiên, ngày 21/7, quan chức tại bang Hawaii (Mỹ) đã khởi động một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm hướng dẫn người dân trên đảo ứng phó an toàn khi bị tấn công.

Quần đảo Hawaii (Mỹ) bị cho là nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên.

Chiến dịch có thể bao gồm việc triển khai các cuộc diễn tập “cúi xuống và che đầu” (duck and cover) – một biện pháp tự bảo vệ bản thân mà một số vùng trên nước Mỹ đã áp dụng diễn tập trong những năm 1950 khi Liên bang Xô viết phát triển vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh đó, chiến dịch tại Hawaii sẽ tuyên truyền thông báo công cộng và các bước để ứng phó trước các cuộc tấn công, bao gồm diễn tập sơ tán cho trẻ em tại trường học.

Mặc dù khả năng Triều Tiên tiến hành tấn công hạt nhân nhằm vào nước Mỹ khá thấp, song theo Vern Miyagi – người đứng đầu cơ quan khẩn cấp của bang, trách nhiệm của ông là chuẩn bị cho người dân trước bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào.

Ông Vern cho biết: “Chúng tôi không biết chính xác năng lực hay ý định của chính phủ Triều Tiên, song có bằng chứng rõ ràng quốc gia đó đang tìm cách phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng vươn xa tới đây một ngày nào đó”.

Các chuyên gia nhận định với tạp chí Wall Street Journal rằng Triều Tiên có thể phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân.


Trước đó, quốc gia này đã hai lần phóng một vệ tinh từ tên lửa đạn đạo 3 giai đoạn với sức mạnh đủ để vươn tới Bờ Tây của Mỹ và có thể hình thành điều kiện cơ bản chế tạo một quả tên lửa. Không chỉ có vậy, năm ngoái Triều Tiên cũng đã phóng thử thành công tên lửa Musudan có tầm bắn lên tới 3.000 – 4.000 km.

Phản ứng trước chương trình tuyên truyền của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Hawaii, bà Charlene Chan – nữ phát ngôn của Cơ quan Du lịch Hawaii bày tỏ lo ngại: “Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của cơ quan quản lí khẩn cấp chuẩn bị cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với người dân của đảo, dù đó là do người làm hay thảm họa thiên nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết qua việc nói chuyện với các đối tác du lịch, nếu như những thông tin này bị hiểu sai, điều đó có thể khiến khách du lịch không tới Hawaii nữa”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Mỹ đánh chặn tên lửa đạn đạo Triều Tiên hay tấn công phủ đầu để giải quyết nguy cơ?
Mỹ đánh chặn tên lửa đạn đạo Triều Tiên hay tấn công phủ đầu để giải quyết nguy cơ?

Trong khi Mỹ chưa có lời giải cho việc Triều Tiên sử dụng chiến thuật nghi binh để phóng đồng loạt nhiều tên lửa đạn đạo, chuyên gia Lauren Grego cho rằng việc tấn công phủ đầu vào thời điểm phát hiện Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng tên lửa có thể là một lựa chọn của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN