Hàng chục người chết do giá lạnh bất thường tại Ba Lan

Chính quyền Ba Lan cho biết trên 40 người dân nước này đã chết rét do nhiệt độ xuống quá thấp khi đất nước Đông Âu này đang trải qua một trong những mùa đông lạnh nhất trong lịch sử.

Ngày 4/1, cảnh sát Ba Lan cho biết trong 24 giờ qua đã có 21 người tử vong khi nhiệt độ xuống tới âm 18-20 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất tại Ba Lan kể từ tháng 12/2009 và khi đó 42 người đã tử vong.

Còn trong năm nay, kể từ hôm 1/11/2015, con số nạn nhân đã lên tới 39 người. Cảnh sát kêu gọi mọi người dân quan tâm tới những đối tượng nguy cơ cao như người vô gia cư, người say rượu và người cao tuổi.

Lực lượng cứu hộ tại vùng núi Tatra cũng cho biết ngày 25/12/2015, có 6 khách du lịch đã tử vong sau khi bị ngã do trơn trượt khi đang đi bộ trong băng tuyết tại vùng núi có nơi cao tới 2.650 mét này. 7 du khách khác cũng bị ngã. Cơ quan cứu hộ đã phải kêu gọi khách du lịch tạm hoãn các chuyến leo núi trong điều kiện thời tiết giá lạnh hiện nay.

Mùa đông giá lạnh cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 77 người năm 2014-2015, 78 người năm 2013-2014 và 177 người năm 2012-2013 tại Ba Lan.

TTXVN/Tin Tức
Mùa đông kỳ lạ ở Canada
Mùa đông kỳ lạ ở Canada

Sau nhiều ngày chờ đợi, đến giữa tháng 12 người dân Ottawa mới thấy tuyết rơi. Điều này dường như đang báo hiệu một mùa đông ấm và ngắn nhất từ trước đến nay ở Canada?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN