Dùng 700 bánh xà phòng di chuyển tòa nhà nặng 220 tấn 

Một tòa nhà cổ nặng 220 tấn ở Canada vừa được di dời thành công với sự trợ giúp của 700 bánh xà phòng.

Chú thích ảnh
Tòa nhà cổ Elmwood ở Canada. Ảnh: S. Ruston

Đầu tháng 12, công ty xây dựng S. Rushton đã tiến hành dịch chuyển tòa nhà Elmwood ở thành phố Halifax (thuộc tỉnh bờ biển phía Đông Nova Scotia) đi xa 9 mét so với vị trí ban đầu. 

“Sau nhiều tuần chuẩn bị, việc dịch chuyển diễn ra trơn tru tựa như… xà phòng. Cụ thể là khoảng 700 bánh xà phòng”, công ty này thông báo trên trang Facebook ngày 8/12. 

Tòa nhà được xây dựng năm 1826 để làm nơi ở và được chuyển thành khách sạn 70 năm sau đó. Hiện tại, nó là một tòa chung cư.

Tòa nhà Elmwood từng bị lên kế hoạch phá bỏ vào năm 2018, nhưng đã được công ty bất động sản Galaxy Properties "cứu sống" thông qua việc mua lại để tiếp tục sử dụng. 

Galaxy Properties muốn dịch chuyển tòa nhà tiến thêm 300m về phía mặt đường và đặt nó trên lớp móng mới để gắn vào cụm chung cư 9 tầng.

Chủ sở hữu S. Rushton, ông Sheldon Rushton nhận rõ thách thức khi di chuyển tòa nhà gần 200 năm tuổi này. 

Ông quyết định không sử dụng con lăn truyền thống, thay vào đó là loại xà phòng bánh Ivory - thương hiệu mà ông cho là mềm nhất.

Vợ ông, bà Leanne Rushton, đã phải tìm đến 15 cửa hàng để mua đủ 700 bánh xà phòng.

Những bánh xà phòng này được đặt bên trên các thanh dầm thép ở dưới chân tòa nhà. Sức nặng của công trình đã nghiền nát các bánh xà phòng giúp các thanh dầm trở nên trơn trượt.

Ông Rushton cho biết, với sự trợ giúp của hai máy xúc và một xe kéo, tòa nhà Elmwood đã được kéo dịch đi 9 mét để lấy chỗ xây dựng nền móng mới. Tòa nhà cổ này sẽ được di chuyển một lần nữa khi móng mới hoàn thành. (Xem video tua nhanh dưới đây. Nguồn: S. Rushton)

Đây không phải lần đầu tiên các công ty xây dựng sử dụng xà phòng để di chuyển các công trình.

Sở Giao thông Vận tải Utah từng dùng xà phòng để dịch chuyển các cây cầu, lần gần đây nhất là vào tháng 4/2023. Khi đó, 60 lít xà phòng lỏng Dawn đã giúp họ di chuyển cây cầu nặng 2.400 tấn đi 33,5m.

Năm 2016, công nhân xây dựng ở bang Missouri của Mỹ cũng dùng nước rửa chén để đẩy một cây cầu trượt vào đúng vị trí.

Xuân Chi/Báo Tin tức (Theo Straits Times)
Nghề thu gom pin xe điện cũ ‘hái ra tiền’ tại Trung Quốc
Nghề thu gom pin xe điện cũ ‘hái ra tiền’ tại Trung Quốc

Tự gọi mình là “người thu gom rác”, nhưng những hộp kim loại mà Li và nhóm của anh ở miền Nam Trung Quốc thu thập để bán trên thực tế lại có giá trị vô cùng lớn. Nhóm bảy người này tập trung vào mặt hàng đang gây sốt trên thị trường xe điện lớn nhất thế giới: pin đã qua sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN