Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc tăng tháng thứ 7 liên tiếp

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, Ngân hàng Trung ương) cho biết dự trữ ngoại tệ của nước này đã gia tăng tháng thứ 7 liên tiếp trong tháng 8/2017, nhờ sự phục hồi của đồng NDT và áp lực “chảy máu vốn” suy giảm.

Kiểm đồng USD tại một ngân hàng ở An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo PBoC, tính tới cuối tháng 8/2017, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt 3.092 tỷ USD, tăng 10,8 tỷ USD so với tháng 7/2017. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2014, dự trữ ngoại tệ của nước này tăng trưởng liên liếp trong 7 tháng.

Trong một tuyên bố được đăng tải trực tuyến, Cục Quản lý Ngoại hối quốc gia Trung Quốc (SAFE) cho rằng sự tăng trưởng của các dòng vốn xuyên biên giới ổn định, sự cân bằng cung cầu trên thị trường ngoại hối và giá tài sản đi lên trên thị trường tài chính toàn cầu cũng là những tác nhân đóng góp tích cực.

PBoC cũng cho biết, dự trữ vàng của Trung Quốc tính tới cuối tháng 8 năm nay đạt giá trị 77,7 tỷ USD, cao hơn so với mức tương ứng 75 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 7.

Trung Kiên (P/v TTXVN tại Bắc Kinh)
Mang 50.000 đồng nhân dân tệ không khai báo hải quan
Mang 50.000 đồng nhân dân tệ không khai báo hải quan

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai vừa phát hiện một đối tượng quốc tịch Trung Quốc mang 50.000 CNY (đồng nhân dân tệ) vào Việt Nam không khai báo hải quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN