Du khách Mỹ bị bắt vì khoe mông phản cảm trước đền thiêng

Hai du khách Mỹ đã bị bắt giữ tại Thái Lan sau khi đăng ảnh khoe mông ngay trước một ngôi đền Phật giáo nổi tiếng tại Bangkok.

Hình ảnh hai du khách Mỹ đăng lên tài khoản Instagram.

Theo đài phát thanh Sputnik ngày 28/11, cặp đôi được xác định là Joseph và Travis Dasilva 38 tuổi, đến Thái Lan du lịch.

Họ chụp ảnh để mông trần khi đứng ngoài ngôi chùa Wat Arun và tạo dáng rất phản cảm. Khi đăng những bức ảnh đó lên mạng xã hội, cặp đôi đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát Thái Lan. Lực lượng chức năng coi đó là hành vi thiếu tôn trọng địa điểm tín ngưỡng và hoàng gia nghiêm trọng.

“Hai công dân Mỹ kia đã thừa nhận chụp bức ảnh. Họ bị phạt 153 USD vì hành vi không phù hợp và đứng đắn nơi công cộng”, cảnh sát trưởng quận Jaruphat Thongkomol cho biết.

Đại tá Choengron Rimpadee – phó phát ngôn viên của sở cảnh sát nhập cư Thái Lan - cũng khẳng định: “Sau khi nộp mức phạt, nhân viên xuất nhập cảnh Thái Lan sẽ thu hồi visa và trục xuất họ. Họ cũng bị liệt vào danh sách đen không được quay trở lại Thái Lan”.

Cảnh sát Thái Lan tuyên bố họ đang chuẩn bị xử phạt nhiều hơn đối với cặp đôi đăng hình khỏa thân lên mạng Internet, vì vi phạm quy định của quốc gia cấm đăng ảnh khiêu dâm lên mạng trực tuyến.

Cặp đôi này cũng bị nghi ngờ có hành động tương tự tại chùa Wat Trai Mit Witthayaram – ngôi chùa có tượng Phật bằng vàng lớn nhất thế giới.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Không mặc phản cảm ở nơi thờ tự, di tích tín ngưỡng
Không mặc phản cảm ở nơi thờ tự, di tích tín ngưỡng

Hành vi ăn mặc hở hang, phản cảm không chỉ phổ biến ở những chốn ăn chơi mà còn xuất hiện ngay tại những nơi thờ tự linh thiêng. Ban Quản lý Di tích - Danh thắng Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp hạn chế những người ăn mặc không phù hợp vào các di tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN