Đội bay MKS-38 trở về Trái đất an toàn

Sáng 14/5, đội bay mang số hiệu MKS-38 làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), gồm nhà du hành vũ trụ Mikhail Tyurin - người Nga, Richard Mastracchio  - người Mỹ, và Koichi Wakata - người Nhật Bản đã được tàu Liên hợp TMA-11M đưa về Trái Đất an toàn.

 

Nhân viên cơ quan vũ trụ Nga hỗ trợ nhà du hành Nhật Bản Koichi Wakatasau rời khỏi tàu Soyuz TMA-11 khi con tàu này hạ cánh xuống thảo nguyên gần Dzhezkazgan. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo Trung tâm kiểm soát các chuyến bay Nga, vào lúc 10 giờ58 (giờ Việt Nam), bộ phận đổ bộ của tàu Liên hợp TMA-11M đã đáp an toàn xuống một địa điểm ở khu vực thảo nguyên, cách thành phố Dzhezkazgan của Kazakhstan 147 km về phía Đông Nam. Để đảm bảo cho Soyuz trở về Trái Đất an toàn, Nga đã huy động 3 máy bay cùng 12 trực thăng và đội tìm kiếm cứu nạn tới địa điểm tiếp đất của đội bay. Hiện mọi hoạt động trên ISS được giao cho hai nhà du hành vũ trụ người Nga Alexander Skvortsov, Oleg Artemyev  phối hợp với đồng nghiệp Steven Swanson người Mỹ.


Trong thời gian 187 ngày đêm làm việc trên ISS, "bộ ba" nhà du hành vũ trụ đã tiến hành nghiên cứu cách thức trồng rau, chế tạo một số loại dược phẩm, cũng như sự khác biệt giữa đồng hồ sinh học của một phi hành gia so với người bình thường sống ở Trái Đất như thế nào,.... Hiện, sức khỏe của các thành viên phi hành đoàn đều tốt.


Dự kiến đội bay quốc tế tiếp theo MKS - 40/41 gồm 3 nhà du hành vũ trụ: Maxim Surayev - người Nga, Reid Wiseman  - người Mỹ, và đồng nghiệp người Đức Alexander Gerst sẽ được tàu Soyuz ТМА-13М đưa lên vũ trụ vào ngày 28/5 tới.

 

TTXVN/ Tin tức

Tàu vũ trụ Soyuz không lắp ráp được với ISS
Tàu vũ trụ Soyuz không lắp ráp được với ISS

Tàu vũ trụ Soyuz - mang theo 2 nhà du hành Nga là Alexander Skvortsov và Oleg Artemyev cùng nhà du hành Steve Swanson của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) - đã không lắp ghép thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) như kế hoạch đã định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN