Dân Australia chi mạnh cho Giáng sinh 2014

Người dân Australia đã chi số tiền kỷ lục, khoảng 45 tỷ AUD trong dịp Giáng sinh 2014, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Người tiêu dùng Australia.

    
Hiệp hội bán lẻ Australia ước tính số người trên 14 tuổi chi trung bình 2.500 AUD/người trong vòng 6 tuần trước Lễ Giáng sinh. Ông Russell Zimmerman, Giám đốc điều hành hiệp hội cho biết Giáng sinh là thời điểm quan trọng đối với ngành bán lẻ.

Rất nhiều nhà bán lẻ dựa vào dịp Giáng sinh và năm mới để tiêu thụ hàng, với khoảng 60% lượng tiêu thụ là vào thời điểm này. Các sản phẩm công nghệ được tiêu thụ mạnh trong những ngày gần Noel. Trong khi đó, quần áo, giày dép phần nào mất đi sức hút với người tiêu dùng.

Theo giới phân tích, việc người dân chi mạnh để chuẩn bị Giáng sinh là tin tốt lành đối với nền kinh tế Australia.


Đỗ Vân (P/v TTXVN tại Australia)

Người Bỉ thận trọng chi tiêu cho Giáng sinh
Người Bỉ thận trọng chi tiêu cho Giáng sinh

Cùng với cộng đồng theo đạo Thiên chúa trên thế giới, người Bỉ vẫn đón Giáng sinh với truyền thống là rượu vang, cây thông, quà cho người thân…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN