Đa dạng loại hình du lịch nông thôn Anh

Một chiếc giường nệm êm ái và một bữa sáng đầy đủ kiểu Anh không còn là "điều kiện đủ" để làm hài lòng thế hệ khách du lịch mới đang đổ bộ tới các miền thôn dã nơi "xứ sở sương mù". Du khách giờ đây muốn hoạt động và các nhà cung cấp nơi nghỉ cần phải đa dạng hóa dịch vụ để thu hút khách du lịch.

Công viên Quốc gia Yorkshire Dales tại Anh, một trong những điểm du lịch hấp dẫn.


Theo nghiên cứu của Ủy ban Du lịch quốc gia Anh Visit England, mặc dù tình hình kinh tế mấy năm qua gặp khó khăn song nhu cầu tham quan giải trí và trải nghiệm các hình thức du lịch khác nhau của người tiêu dùng không vì thế mà giảm bớt. Loại hình du lịch năng động đang phát triển nở rộ và cùng với đó là đòi hỏi về mặt chất lượng ngày càng cao. Đánh giá tình hình du lịch khả quan trong năm 2015, các cơ quan du lịch Anh cũng đang gấp rút triển khai các khóa hướng dẫn để giúp nhà cung cấp dịch vụ hiểu rõ hơn về các hoạt động của du khách trong loại hình du lịch mới này.

Tại Yorkshire, chặng đua khởi điểm Grand Depart của cuộc đua xe đạp "Tour de France" (Vòng quanh nước Pháp) năm ngoái và cuộc đua "Tour de Yorkshire" (Vòng quanh Yorkshire) sẽ diễn ra tháng 5 năm nay đã giúp thúc đẩy ngành du lịch của địa phương. Các nhà cung cấp nơi nghỉ đã chứng kiến không ít tay đua mang xe đạp của họ vào tận phòng tắm để cất giữ bởi lo ngại tài sản trị giá tới hơn 10.000 bảng này có thể "không cánh mà bay" nếu để ở ngoài. Từ thực tế này, nhóm quảng bá du lịch của Yorkshire khuyên các nhà cung cấp nơi nghỉ ở đây mở thêm dịch vụ rửa xe đạp và trông giữ xe bảo đảm. Các chiêu thức khác để hút đối tượng khách du lịch là tay đua trước đó còn bao gồm những bữa sáng giàu năng lượng và phần thưởng cho các nhà cung cấp nơi nghỉ chính là sự trở lại của khách hàng trong mùa đua xe đạp tiếp theo.

Loại hình du lịch năng động đang phát triển nở rộ tại Anh và cùng với đó là đòi hỏi về mặt chất lượng ngày càng cao.

Nắm bắt các thú giải trí mang tính sở thích cũng giúp các nhà cung cấp nơi nghỉ đưa ra được những gói dịch vụ chuyên biệt để hấp dẫn khách du lịch. Chẳng hạn nhiều nhà nghỉ ở nông thôn nước Anh đã chào hàng kỳ nghỉ kết hợp tham gia khóa học làm bánh, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ hay câu cá. Thậm chí, có nhà nghỉ như Hoe Grangeself ở vùng Derbyshire Peak còn sẵn sàng đón tiếp các du khách mang theo ngựa tới nghỉ qua đêm và dĩ nhiên, các vị khách 4 chân này cũng được cung cấp chỗ nghỉ và cỏ khô.

Loại hình du lịch tìm hiểu vũ trụ cũng phát triển kể từ khi Công viên Quốc gia Northumberland và Công viên Nước và Rừng Kielder của Anh được xếp hạng vàng về Bầu trời Đêm Quốc tế năm 2013. Nhu cầu tới đây ngắm sao đã giúp lượng khách đặt phòng tại khu vực tăng mạnh và cùng với đó là sự ăn nên làm ra của các cửa hàng bày bán thiết bị thiên văn.

Có thể nói các giải pháp sáng tạo đã góp phần không nhỏ thúc đẩy tăng trưởng du lịch Anh. Chỉ tính riêng xứ England, ngành du lịch mang lại công ăn việc làm cho 2,5 triệu người và đạt doanh thu 106 tỉ bảng mỗi năm.

Đỗ Sinh(P/v TTXVN tại Anh)

Hút khách du lịch nhờ cây cầu bện bằng cỏ vắt qua vực núi
Hút khách du lịch nhờ cây cầu bện bằng cỏ vắt qua vực núi

Những cây cầu bện bằng cỏ là biểu tượng của sự phát triển và hưng thịnh của đế chế Inca cổ đại. Trải qua 500 năm, hiện chỉ còn một cây cầu như thế tại Peru: cây cầu Keshwa Chaca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN