Cuộc đời buồn của những cô dâu nhí Ấn Độ

Tại Rajasthan – một điểm du lịch hút khách của Ấn Độ, 65% phụ nữ có chồng là những cô gái kết hôn trước khi đủ tuổi vị thành niên. Tảo hôn tuy bị coi là phi pháp tại quốc gia Nam Á này song đây vẫn là một tập tục truyền thống lâu đời khó bỏ trong xã hội. Theo con số thống kê từ chính phủ, có khoảng 47% phụ nữ trong độ tuổi 20 đến 24 cưới chồng trước năm 18 tuổi.

Ánh mắt đượm buồn của một cô dâu nhí chuẩn bị về nhà chồng.


Cuộc sống cơ cực bên nhà chồng


Nhiều chuyên gia tư vấn giới tính chia sẻ tục tảo hôn đã cướp đi cơ hội học hành của nhiều đứa trẻ, hạn chế địa vị trong xã hội của người phụ nữ, kìm hãm sự phát triển về mặt tri thức của họ cũng như tạo ra vòng luẩn quẩn xoay quanh đói nghèo, bệnh tật và thiếu hiểu biết.


Sau khi kết hôn, những thiếu nữ này sẽ bỏ học và cuộc sống chỉ xoay quanh nấu cơm, dọn nhà, sinh đẻ cũng như phục vụ chồng con. Rukhmani – 26 tuổi, hiện là bà mẹ của hai đứa con, lấy chồng từ khi lên 6 và bắt đầu về nhà chồng sống lúc 15 tuổi, cho biết : “nếu tôi không lấy chồng, giờ tôi đã biết đọc, biết viết. Và nếu học hành thành tài, có lẽ tôi đã không phải quần quật cả ngày ngoài đồng ruộng, dưới cái nóng như thiêu như đốt này”. Mamta – một bà mẹ trẻ khác cũng hối hận vì lấy chồng sớm nên không được đi học. Cô đã bỏ lỡ cơ hội thay vì được sống độc lập giờ cô phải nhẫn nhịn sống qua ngày dưới những trận đòn roi thừa sống thiếu chết từ người chồng vũ phu. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ Quốc tế (ICRW), những bé gái là nạn nhân của tập tục tảo hôn dễ trở thành đối tượng bị chồng đánh đập, chửi rủa và đe dọa tính mạng.


Bị cấm những vẫn cứ làm


Santa Devi Meghwal được bố mẹ đính ước ngày từ khi mới có 11 tháng tuổi. Lần đầu cô gặp chồng cũng là lúc họ xuất hiện tại nhà cô ở làng Rohicha Kallan để đón cô về nhà chồng vào 3 năm trước. “Cảm xúc duy nhất lúc đó của tôi là sự không công bằng. Tại sao tôi phải nghe theo lời sắp đặt đó. Tôi không thể chịu đựng cảnh đối xử như đồ vật, một thứ hàng hóa được chồng tôi – một người tôi chả yêu thương gì – chọn lựa”, cô trả lời phỏng vấn.


Theo luật chống tảo hôn 2006, hành vi kết hôn trẻ em gái dưới 18 tuổi và trai dưới 21 tuổi tại Ấn Độ sẽ bị coi là phạm pháp. Các cá nhân có liên quan sẽ phải đối mặt với mức án 2 năm tù giam và bị phạt một khoản 2.100 bảng (tương đương 72 triệu đồng).

Tuy nhiên, bất chấp hình phạt, nhiều ông bố bà mẹ tại Ấn Độ vẫn muốn cho con mình cưới sớm vì họ lo sợ con mình đến tuổi trưởng thành có thể quan hệ tình dục trước hôn nhân và đem lại điều tiếng xấu cho gia đình, dòng họ. Bên cạnh đó, cũng có những vị phụ huynh cho rằng nếu không đính ước cho con gái mình sớm sẽ không thể tìm thấy một người chồng như ý. Chính những áp lực đó khiến nhiều gia đình đẩy con gái vào cuộc sống hôn nhân khi còn chưa đủ tuổi.


Theo báo cáo của UNICEF năm 2011, có khoảng 10 triệu cô gái trên thế giới lấy chồng trước năm 18 tuổi. Tại bang Rajasthan, phóng viên đã chứng kiến lễ kết hôn của 2 chị em gái – một bé chỉ mới lên 6 và bé kia 11 tuổi. Khi người thân vây quanh, khoác lên họ những bộ váy vàng đỏ lấp lánh và trang điểm cầu kỳ, 2 cô dâu nhí luôn lẳng lặng, nhẫn nhịn làm theo mọi lời chỉ dẫn của người lớn trong nhà. Việc bị phạt tiền và ngồi tù dường như không mảy may ngăn cản khách đến tham dự lễ cưới của cuộc hôn nhân phi pháp này.


“Người trong làng không thích những người đến tuyên truyền nói rằng tập tục họ đang làm là sai trái. Việc thay đổi nhận thức và thái độ là cả một quá trình dài,” Kavita Srivastava – một nhà hoạt động nữ quyền tại Jaipur giải thích. Ông của cô dâu lên tiếng “Tôi thực sự không thích việc chính phủ đến ngăn cản chúng tôi. Đây là việc hàng nghìn năm nay chúng tôi vẫn làm. Chính phủ cấm, không cho trẻ chưa đến tuổi vị thành niên kết hôn song chúng tôi không quan tâm. Việc mình mình cứ làm”. Dinesh Sharma – thành viên tổ chức tình nguyện phi chính phủ cũng giải thích thêm tại những ngôi làng ở vùng quê Ấn Độ, lễ kết hôn sẽ được cả dân làng ủng hộ và ít có ai báo cảnh sát để ngăn chặn vụ việc này diễn ra.

 

Hồng Hạnh (theo Guardian)
Chú rể Ấn Độ bị cô dâu ‘đá’ vì làm toán sai
Chú rể Ấn Độ bị cô dâu ‘đá’ vì làm toán sai

Trong một lễ cưới diễn ra ở Ấn Độ, một cô dâu đã từ chối kết hôn và rời khỏi lễ đường sau khi chú rể giải sai một phép toán đơn giản “15 + 6 bằng bao nhiêu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN