Colombia triệt phá hai tổ chức làm tiền giả

Giới chức Colombia ngày 25/9 thông báo vừa triệt phá hai xưởng in tiền giả, chủ yếu là các đồng USD, trong các cuộc truy quét tội phạm tại khu vực miền trung và tây nam nước này.


Thông báo của cơ quan cảnh sát tại La Havanam cho biết trong chiến dịch vây ráp mang tên “Aurora” (Rạng đông) tại bang Cauca, lực lượng an ninh đã đột kích vào một ngôi nhà nơi hai đối tượng sử dụng để sản xuất tiền giả.


Tang vật thu được tại địa điểm này là khoảng 1 triệu USD tiền giả với các mệnh giá khác nhau và một máy in tiền. 


Trong khi đó, tại thủ đô Bogota, cảnh sát cũng đã bắt giữ 12 đối tượng trong một đường dây sản xuất tiền giả, phần lớn là các đồng ngoại tệ mạnh như USD, bảng Anh và đồng Euro. 


Colombia là một trong những quốc gia phải đối mặt với tình trạng sản xuất tiền giả nghiêm trọng nhất thế giới. Kể từ năm 2000 đến nay, cảnh sát Colombia và Cục Điều tra liên bang Mỹ đã thu giữ nhiều vụ làm giả các đồng USD và đồng ơrô, bắt hàng trăm đối tượng.


Riêng trong năm 2001, cảnh sát Colombia với sự hỗ trợ của cảnh sát Mỹ đã thu giữ 65 triệu USD tiền giả, phá bảy cơ sở in ấn và bắt giữ 55 kẻ tình nghi.


Vụ thu giữ gần 1 tỷ USD tiền giả năm 2000 vẫn là bài học kinh điển đối với cảnh sát cũng như lực lượng an ninh Colombia.



TTXVN/ Tin Tức

Trùm ma túy đầu sỏ Colombia sa lưới
Trùm ma túy đầu sỏ Colombia sa lưới

"Bố già" khét tiếng trong giới tội phạm Colombia Daniel "El Loco" Barrera đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy quốc tế tại Venezuela.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN