Chai vodka 'đắt giá nhất thế giới' bị đánh cắp

Cảnh sát Đan Mạch đang truy tìm thủ phạm đã đánh cắp chai vodka được mệnh danh là "đắt giá nhất thế giới".

Chai Russo-Baltique bị đánh cắp tại quán Cafe 33 ở Copenhagen. Ảnh: dailymail.co.uk

Chai vodka bị đánh cắp thuộc dòng Russo-Baltique. Theo báo giới địa phương, vụ trộm xảy ra sáng sớm 2/1 tại quán Cafe 33 ở thủ đô Copenhagen, khi một người đàn ông đeo mặt nạ đã ôm chai rượu và bỏ chạy khỏi quán.


Chai rượu này được mệnh danh "đắt giá nhất thế giới" bởi lẽ vỏ chai được làm từ vàng và bạc kim, trong khi nắp chai có hình chim đại bàng tượng trưng cho Hoàng gia Nga trước đây với lớp vỏ ngoài bọc kim cương. Trị giá ước tính của chai vodka này là 1,3 triệu USD.


Ông Brian Ingberg - chủ quán Cafe 33, cho rằng đây có thể là một vụ trộm "nội bộ". Theo ông, thủ phạm chắc hẳn đã có chìa khóa từ một ai đó từng làm việc cho quán này.


Chai rượu này từng được xuất hiện trong loạt phim trinh thám nổi tiếng thế giới "House of Cards" và trên thực tế thuộc sở hữu của một doanh nhân người Nga.


TTXVN/Báo Tin tức
Mục sở thị dinh thự đắt nhất thế giới của Thái tử Saudi Arabia
Mục sở thị dinh thự đắt nhất thế giới của Thái tử Saudi Arabia

Thái tử Saudi Arabia – nhân vật dẫn đầu trong chiến dịch quét sạch nạn tham nhũng hoàng gia – vừa được tiết lộ là chủ nhân của căn dinh thự “đắt nhất thế giới”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN