Brazil cải thiện hạ tầng khu nhà ổ chuột

Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff, ngày 14/6 thông báo chính phủ nước này sẽ đầu tư 2,66 tỷ real (1,33 tỷ USD) để cải thiện điều kiện sống tại các khu nhà ổ chuột ở bang Rio de Janeiro, nơi sẽ diễn ra một số sự kiện thể thao quốc tế quan trọng trong thời gian tới.

Tổng thống Rousseff nhận một tác phẩm nghệ thuật tại lễ công bố đầu tư. Ảnh: Agencia Brasil


Khoản tiền trên được trích từ ngân sách liên bang và bang và sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án hạ tầng như mở rộng đường sá, xây dựng hệ thống cấp nước, trường học, nhà ở xã hội và một hệ thống cáp treo phục vụ giao thông công cộng.


Các tổ hợp nhà ổ chuột được hưởng lợi từ các khoản đầu tư mới này là Rocinha, với 100.000 dân và được coi là một trong những khu nhà ổ chuột lớn nhất tại Mỹ Latinh; Jacarezinho và Lins.


Bà Rousseff khẳng định chính phủ có thể phải giảm một số khoản chi nhằm thực hiện cam kết đạt thặng dư tài khoản công trong năm nay, thế nhưng sẽ không cắt các khoản đầu tư trong lĩnh vực xã hội.


Bà cho biết kể từ khi bà lên cầm quyền, chính phủ Brazil đã đầu tư gần 5,9 tỷ real (2,95 tỷ USD) để xây nhà ở, trung tâm y tế, trường học, cơ sở thể thao và thiết lập trật tự an ninh tại các khu ổ chuột tại bang Rio de Janeiro trong bối cảnh địa phương này sẽ đăng cai Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) năm 2014 và Thế vận hội mùa hè năm 2016.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Brazil siết chặt an ninh trước giải Bóng đá Liên đoàn
Brazil siết chặt an ninh trước giải Bóng đá Liên đoàn

Lực lượng vũ trang Brazil đang triển khai quân với quy mô lớn chưa từng có nhằm tăng cường an ninh tại các khu vực biên giới trên bộ trước thềm Cúp bóng đá Liên đoàn các châu lục, sẽ diễn ra trong tháng 6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN