Brazil siết chặt an ninh trước giải Bóng đá Liên đoàn

Với việc huy động 25.000 binh sĩ thuộc hải, lục, không quân và sự hỗ trợ của cảnh sát liên bang, các cơ quan an ninh địa phương và nhiều cơ quan chính phủ, lực lượng vũ trang Brazil đang triển khai quân với quy mô lớn chưa từng có nhằm tăng cường an ninh tại các khu vực biên giới trên bộ trước thềm Cúp bóng đá Liên đoàn các châu lục (Confederations Cup 2013), sẽ diễn ra trong tháng 6 tới.


Trực thăng tham gia chiến dịch (ảnh: Bộ quốc phòng Brazil)


Trong khuôn khổ chiến dịch Ágata lần thứ 7, được triển khai từ ngày 18/5, các quan chức quân sự Brazil đề ra mục tiêu ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép ma túy, hàng lậu và đặc biệt là chất nổ vào lãnh thổ nước này, cũng như đấu tranh chống các tội phạm khác như nhập cư và khai thác mỏ trái phép.


Từ năm 2011 Brazil đã tiến hành 6 chiến dịch tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên chiến dịch được thực hiện tại khu vực biên giới trên đất liền với toàn bộ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ láng giềng, với tổng chiều dài đường biên lên tới 16.900 km, trong đó có khoảng 9.500 km sông, hồ và kênh rạch.


Chiến dịch này diễn ra chưa đầy 1 tháng trước ngày khai mạc Cúp bóng đá Liên đoàn, sẽ diễn ra tại 6 thành phố của Brazil từ ngày 15 đến 30/6 và được coi là lần “tổng duyệt” đối với quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này trước khi đăng cai World Cup trong năm tới.


Cùng ngày, Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff, đã chính thức khai trương sân vận động quốc gia Mané Garrincha với sức chứa 71.000 khán giả ở thủ đô Brasilia, nơi sẽ diễn ra trận khai mạc Cúp bóng đá Liên đoàn và 7 trận của World Cup 2014.


Chi phí để cải tạo sân trên lên tới khoảng 500 triệu USD, là số tiền cao nhất để nâng cấp các sân vận động Brazil sẽ đăng cai ngày hội bóng đá hành tinh trong năm tới./.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN