Bia mộ Internet Explorer gây sốt tại Hàn Quốc

Đối với kỹ sư phần mềm Jung Ki-young, quyết định cho “nghỉ hưu” trình duyệt Internet Explorer của Microsoft là dấu chấm hết mối quan hệ “vừa yêu vừa ghét” của anh với công nghệ này. 

Chú thích ảnh
Tấm bia tưởng niệm trình duyệt Internet Explorer gây sốt tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Ngày 15/6, tập đoàn Microsoft đã “khai tử” Internet Explorer sau 27 năm hoạt động, để tập trung vào trình duyệt nhanh hơn là Microsoft Edge.

Để tưởng nhớ “tượng đài” Internet Explorer, Jung Ki-young đã dành ra một tháng cùng 430.000 won (khoảng 7,7 triệu đồng) để thiết kế và đặt làm một tấm bia đá có biểu tượng "e" cùng dòng chữ "Nó là một công cụ tốt để tải xuống các trình duyệt khác”.

Sau khi tấm bia mộ này được đặt tại một quán cà phê do anh trai của Jung làm chủ tại thành phố Gyeongju, nó đã gây sốt cộng đồng mạng Hàn Quốc. 

Jung chia sẻ bản thân có những cảm xúc trái ngược khi nghĩ về phần mềm Internet Explorer, thứ đã chiếm giữ một vị trí lớn trong công việc của anh. “Nó là một thứ phiền phức. Nhưng tôi sẽ gọi đây là mối quan hệ vừa yêu vừa ghét vì Explorer từng thống lĩnh một thời”, kỹ sư công nghệ này chia sẻ với hãng tin Reuters. 

Anh cho biết mình phải mất nhiều thời gian để truy cập vào các trang web và ứng dụng nếu sử dụng Explorer. Tuy vậy, các khách hàng vẫn luôn đề nghị anh điều chỉnh thiết kế website cho họ phù hợp với giao diện của Explorer. Nhiều năm qua, nó là trình duyệt mặc định tại các văn phòng chính phủ và nhiều ngân hàng ở Hàn Quốc. 

Ra mắt năm 1995, Explorer đã trở thành trình duyệt hàng đầu thế giới trong hơn một thập kỷ, do được tích hợp sẵn với hệ điều hành Windows của Microsoft ở  trong hàng tỷ chiếc máy tính.

Thế nhưng, sự xuất hiện của trình duyệt Chrome do Google đã phát triển vào cuối những năm 2000 đã khiến Explorer bị đem ra so sánh về tốc độ và trở thành chủ đề châm biếm trên mạng Internet. 

Xuân Chi/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Microsoft chính thức khai tử trình duyệt web Internet Explorer
Microsoft chính thức khai tử trình duyệt web Internet Explorer

Ngày 15/6, Microsoft đã chính thức khai tử Internet Explorer - trình duyệt truy cập Internet gắn liền với bao thế hệ người dùng Internet đầu tiên của Microsoft sau 27 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN