2/3 gia đình Trung Quốc không "thật hạnh phúc"

Theo một báo cáo công bố ngày 15/5, có tới 2/3 hộ gia đình tại Trung Quốc không cảm thấy thật hạnh phúc trong cuộc sống do những nguyên nhân về sức khỏe, quan hệ cũng như vấn đề phúc lợi và công bằng xã hội.

Nhiều gia đình ở Trung Quốc cảm thấy cuộc sống không thật hạnh phúc. (Ảnh minh họa. Nguồn Internet).


Báo cáo trên do Quỹ chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Trung Quốc (CPWF) công bố tại một hội thảo ở Bắc Kinh nhân kỷ niệm Ngày Gia đình quốc tế (15/5) lần thứ 20. Tham dự hội thảo này có sự tham dự của hơn 150 quan chức chính phủ, giảng viên, sinh viên đại học và giới truyền thông.

Để có được đánh giá về chỉ số hạnh phúc trên, CPWF đã tiến hành thăm dò trực tiếp trên 9.604 hộ gia đình ở 16 thành phố của Trung Quốc, trong đó có tổng cộng 22.374 người đã tham gia phỏng vấn trong thời gian 3 tháng. 

Cùng ngày, CPWF đã phối hợp với 2 trường đại học Nhân dân và Thanh Hoa tổ chức Ngày hành động vì gia đình nhằm bày tỏ sự quân tâm đến vấn đề phát triển và thúc đẩy hạnh phúc gia đình.

CPWF được thành lập tại Bắc Kinh từ năm 1987, là tổ chức hoạt động trên các lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển con người với nguồn kinh phí đóng góp từ các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước.


Ngày Gia đình quốc tế, tổ chức lần đầu tiên vào ngày 15/5/1994, được Liên hợp quốc thông qua bằng một nghị quyết năm 1993 nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề gia đình trên toàn thế giới.


TTXVN/Tin tức


Có tiền sẽ mua được hạnh phúc
Có tiền sẽ mua được hạnh phúc

Các nhà kinh tế học đã khám phá ra nếu thu nhập của một người càng cao thì mức độ thỏa mãn với cuộc sống của họ càng lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN