Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Ngày 31/1, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu.
Ngay sau khi nắm bắt được thông tin các trường hợp lây nhiễm dịch COVID-19 mới xuất hiện trong cộng đồng, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), các Cục QLTT Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội đã tăng cường giám sát địa bàn, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá lên cao và thu lời bất chính.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo xử lý thông tin báo nêu liên quan đến hàng giả, hàng nhái trong dịp Tết Nguyên đán.
Ngày 28/1, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia do Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia Vũ Hùng Sơn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai về tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn năm 2020 và triển khai đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Qua công tác kiểm tra nắm tình hình, sáng 28/1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Ninh Bình phát hiện một cửa hàng trên địa bàn thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình chứa gần 400 kg mỳ chính đã được đóng gói có dấu hiệu giả nhãn hiệu Ajinomoto.
Lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện hơn 4.000 chiếc mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn tại một cơ sở kinh doanh ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.
Ngày 26/1, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ về thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Lực lượng Quản lý thị trường vừa phát hiện và thu giữ hơn 500 kg thực phẩm có hiện tượng phân hủy, bốc mùi hôi đang được các đối tượng đưa đi tiêu thụ tại Lạng Sơn.
Ngày 25/1, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia do ông Vũ Hùng Sơn, Phó Chánh văn phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại tỉnh Long An.
Ngày 24/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, lực lượng chức năng hiện đang tạm giữ Tàu An Bình 88 vận chuyển dầu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Tối 22/1, Cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện số lượng lớn bột ngọt nghi nhập lậu. Hiện toàn bộ lô hàng đã được niêm phong, tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Càng vào những tháng cuối năm tình hình buôn lậu có xu hướng gia tăng, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng phục vụ tiêu dùng.
Thủ đoạn buôn lậu, bán hàng giả, hàng nhái luôn xuất hiện cả trên tuyến đường bộ, đường biển và qua thương mại điện tử… ngày càng tinh vi, phức tạp, rất khó phát hiện.
Ngày 21/1, đoàn kiểm tra của Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất và lấy mẫu xét nghiệm nhanh các thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết tại chợ An Đông (quận 5) và chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình).
Ngày 21/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng của tỉnh đang phối làm rõ một kho chứa hàng nghìn sản phẩm nghi làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường.
Ngày 21/1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang, các đơn vị thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra, tạm giữ 1.800 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và do nước ngoài sản xuất.
Lực lượng chức năng Hà Nội đã đột xuất kiểm tra và phát hiện gần 5.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.
Ngày 20/1, UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tiến hành tiêu hủy 496 bao phân bón với tổng trọng lượng 24,8 tấn. Đây là số phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ, được phát hiện và tịch thu tại một xưởng sản xuất trên địa bàn.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển gần 9.000 chiếc chân gà nhập lậu đang trên đường đưa đi tiêu thụ.
Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên thị trường các mặt hàng như rượu bia, thực phẩm, bánh kẹo… luôn có lượng tiêu thụ lớn nhất. Vì vậy, các đối tượng sản xuất hàng giả đã lợi dụng cơ hội này để tung ra thị trường các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như kém chất lượng nhằm kiếm lời bất chính.