Truy đuổi hơn 2km bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 80kg pháo lậu

Ngày 4/2, Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Hưởng (29 tuổi, ngụ ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp) cùng tang vật là 79 kg pháo để điều tra hành vi vận chuyển pháo trái phép.

Chú thích ảnh
Đối tượng Hưởng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, chiều 3/2, trong quá trình tuần tra, Công an xã Hưng Phước và Công an huyện Bù Đốp phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy biển kiểm soát 93P2 -509.43, phía sau chở bao tải màu đen, có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành mà điều khiển xe máy bỏ chạy.

Sau hơn 2km truy đuổi, đến khu vực ruộng lúa tại ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, lực lượng chức năng đã chặn bắt được đối tượng.

Qua kiểm tra xác định bên trong 2 bao tải màu đen có chứa 50 khối trụ kích thước 16,5cm x 16,5cm x 10cm, có ký hiệu 49 SHOT nghi là pháo, trọng lượng 79kg.

Chú thích ảnh
 Số pháo lậu bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên Bùi Văn Hưởng (29 tuổi, ngụ xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp). Công an huyện Bù Đốp đã lập biên bản bắt giữ đối tượng Hưởng và tạm giữ toàn bộ số pháo tang vật để điều tra, làm rõ.

Đậu Tất Thành (TTXVN)
Phát hiện nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu
Phát hiện nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu

Theo Cục quản lý thị trường Hà Nội, trong những ngày giáp Tết Tân Sửu năm 2021, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ vi phạm về buôn bán pháo lậu. Mặc dù, lực lượng chức năng đã tăng cường, kiểm tra kiểm soát nhưng do lợi nhuận quá cao nên tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng và hết sức tinh vi. Đặc biệt, từ cuối tháng 8/2020 đến nay, tình trạng mua bán, vận chuyển pháo trái phép có chiều hướng gia tăng với số lượng lớn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN