Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Chiều 22/4, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ hơn 3 tấn thực phẩm chay không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh quy mô lớn ở ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Sáng 19/4, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Đội 7) thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 500 cây thuốc lá tại Tiền Giang nghi nhập lậu.
Trong khi một can nước giặt D-nee dung tích 3 lít dành cho trẻ em bán trong siêu thị với giá hơn 200.000 đồng, thì trên mạng xã hội hay một số sàn thương mại điện tử, can nước giặt này chỉ có giá khoảng 37.000 đồng.
Theo Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), chiều 16/4, Đội QLTT số 17 Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Công an thành phố Hà Nội phát hiện và thu giữ 13.900 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử các loại trị giá hàng tỷ đồng đang tập kết tại nơi trung chuyển hàng hóa là một cơ sở vận chuyển dịch vụ vận tải có địa chỉ tại E1.2 lô 20 Phạm Hùng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Chiều 15/4, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã bàn giao 1 đối tượng buôn lậu, tiếp xúc với những người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam đi cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
Gần 2.000 mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn đã thành phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng thu giữ.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT Hà Nội vừa bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hoạt động pha chế sản phẩm giả mạo nhãn hiệu D-nee, Comfort trong một kho hàng tại thôn Chợ Nga, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bắc Giang Lê Quang Tú, quý II năm 2021, lực lượng quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn.
Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi "tàng trữ, vận chuyển hàng cấm" theo Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.
Ba tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang phát hiện, xử lý 268 vụ vi phạm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020.
Sau một thời gian trinh sát, 14 giờ 30 phút ngày 31/3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành thẩm tra, xác minh và kiểm tra đột xuất kho chứa hàng giả, hàng nhái có diện tích khoảng 1.000 m2 của đối tượng Trần Văn Bản ở thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Chiều 28/3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện một điểm tập kết số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nhãn mác nước ngoài nghi nhập lậu tại một căn nhà trên Quốc lộ 91.
Chiều 25/3, tại Hà Nội, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường-Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) phối hợp Tổ 368 và Đội Quản lý thị trường số 15 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đột xuất kiểm tra kho chứa hàng tại địa chỉ số 2, DV4 Tây Nam Linh Đàm, phố Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Ngày 25/3 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết đang củng cố hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý một cửa hàng may mặc ở thành phố Hưng Yên có dấu hiệu làm giả nhãn mác của các hãng thời trang nổi tiếng thế giới với số lượng lớn.
Sáng 21/3, Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, đơn vị vừa kiểm tra đột xuất một kho hàng hóa nằm trên Quốc lộ 91, đoạn thuộc ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ.
Ngày 19/3, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức Hội nghị kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Tân Sửu 2021.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã hoàn tất thủ tục, tiến hành bàn giao 2 phương tiện vận chuyển hàng hóa ở khu vực biên giới, không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa cho chính quyền thành phố Móng Cái xử lý theo thẩm quyền.
Lực lượng Quản lý thị trường phải dùng tới 10 xe 3,5 tấn mới di chuyển hết số hàng vi phạm. Ước tính 20.000 – 30.000 sản phẩm nhái thương hiệu Hermès đã bị thu giữ.
Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hồ Chí Minh) vừa bắt giữ một xe ô tô đang vận chuyển 5.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu vào trung tâm thành phố.
Ngày 15/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) cho biết, vừa phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) và Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan) phát hiện, triệt phá và bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy của cùng một đối tượng, thu giữ gần 6 kg ma túy.