Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Ngày 27/5, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng Công an tỉnh vừa bắt giữ hơn 1.500 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ và bị cấm sử dụng tại Việt Nam.
Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra, phát hiện 5 vụ kinh doanh khẩu trang y tế không niêm yết giá, đã xử lý 4 vụ, thu phạt 3 triệu đồng.
Lực lượng Quản lý thi trường ở nhiều địa phương thời gian vừa qua liên tiếp phát hiện, thu giữ và tiêu hủy “thực phẩm bẩn” như thịt gà bốc mùi hôi thối, xúc xích không nhãn mác, tôm bơm tạp chất…
Ngày 21/5, ông Vũ Quốc Khánh, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang cho biết, Cục phối hợp với các cơ quan chức năng vừa tiến hành tiêu hủy 75 gốc cây anh đào không rõ nguồn gốc.
Sắp tới, tỉnh An Giang sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghiên cứu, lắp đặt hệ thống camera giám sát trên toàn tuyến biên giới, góp phần ngăn ngừa, phòng chống các loại tội phạm.
Chiều 20/5, Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Quản lý thị trường Thành phố bất ngờ kiểm tra, phát hiện hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... không có hóa đơn chứng từ tại cửa hàng thời trang ở địa chỉ 65A Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận.
Ngày 20/5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiến hành tiêu hủy hơn 6.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu do các Đội Quản lý thị trường (Cục Quản lý thị trường tỉnh) tịch thu từ tháng 6/2018 - 12/2020.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14, Cục QLTT Hà Nội vừa phát hiện 1 lô hàng nước sát khuẩn tay giả mạo sản phẩm ASIRUB của Công ty CP Dịch vụ và Thiết vị Y tế An Sinh.
Khoảng 11 giờ ngày 19/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực Km1, Quốc lộ 70, thuộc tổ 26, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lào Cai đã kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô tải 24C – 022.71 do ông Lương Văn Huấn điều khiển có 1.530 ống mỳ, 420 hộp trà sữa, bên ngoài ghi chữ nước ngoài.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành, Sở Giao thông Vận tải tăng cường việc đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá xì gà, nhất là tại các khu vực đầu mối giao thông và địa bàn trọng điểm.
Chiều ngày 15/5, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Quản lý thị trường phát hiện hơn 140 tấn đường không rõ nguồn gốc nằm trong các bãi xe trên địa bàn huyện Hóc Môn và quận Bình Tân.
Ngày 14/5, Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường: Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất thủ tục chuyển giao hồ sơ, tang vật cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc vụ việc kinh doanh hàng hóa là dây điện nhãn hiệu Trần Phú có dấu hiệu tội phạm hình sự, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, chỉ trong tuần qua, đơn vị đã phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép và thu giữ trên 4.500 điếu thuốc lá điện tử.
Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, người mua và sử dụng thuốc lá nhập lậu dù chỉ một bao cũng có thể bị phạt đến 3 triệu đồng.
Ngày 5/5, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng xăng dầu Long Bình 2 – Chi nhánh Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Long Bình với số tiền 40 triệu đồng.
Ngày 5/5, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Cục QLTT Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị bắt giữ xe tải vận chuyển số lượng lớn khí cười không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, chiều 28/4, các lực lượng chức năng tỉnh này đã thu giữ gần 1 tấn nguyên liệu thuốc Bắc không rõ nguồn gốc đang được vận chuyển trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
Một bãi gỗ rừng quy mô lớn vừa được phát hiện dưới lòng hồ thủy điện Sê San 4, thuộc xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Gần 2.000 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu Gucci và Puma có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam vừa bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội phát hiện kiểm tra và thu giữ ngày 28/4.
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huỳnh Công Minh với mức phạt hơn 287 triệu đồng về hành vi bán xăng dầu không đạt chất lượng.