Tiêu hủy hơn 6.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Ngày 20/5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiến hành tiêu hủy hơn 6.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu do các Đội Quản lý thị trường (Cục Quản lý thị trường tỉnh) tịch thu từ tháng 6/2018 - 12/2020.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tập kết tang vật chở đi tiêu hủy. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Toàn bộ số thuốc lá trên được tiêu hủy bằng biện pháp đốt cháy thành tro ở nhiệt độ hơn 1.000 độ C tại Nhà máy rác xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng miền Bắc làm chủ đầu tư.

Chú thích ảnh
Số thuốc lá lậu được vận chuyển bằng băng chuyền lên lò đốt. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Hoạt động này nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng; quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức sản xuất, kinh doanh chân chính; đồng thời, giáo dục, răn đe các đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.   

Vĩnh Trọng (TTXVN)
Thu giữ gần 5.000 gói thuốc lá nhập lậu trong đêm 
Thu giữ gần 5.000 gói thuốc lá nhập lậu trong đêm 

Sáng 15/5, Bội đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (thành phố Châu Đốc, An Giang) phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ gần 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN