Vào hồi 5 giờ 30 phút ngày 20/9, tại khu vực biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện một tàu chở than mang số hiệu QN-1234 có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra.
Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã bắt quả tang và thu giữ lô hàng thuốc lá nhập lậu từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa phát hiện vụ vận chuyển hơn 67.400 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.
Ngày 10/8, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Lạc Thư (sinh năm 1975, quê Thừa Thiên - Huế) và 2 em ruột là Nguyễn Đình Thái Dương (sinh năm 1978), Nguyễn Đình Kính Thư (sinh năm 1983) cùng 6 bị can khác về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, quy định tại các điều 193, 194 Bộ luật hình sự 2015.
Sáng 8/8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện 4 xe tải vận chuyển khoảng 39 tấn đường cát không hóa đơn, chứng từ.
Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện, thu giữ gần 75.000 chiếc khẩu trang y tế và hơn 600 kg quần áo đã qua sử dụng.
Tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn lực lượng quản lý thị trường tháng 7/2020, ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ghi nhận sự nỗ lực, kịp thời, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ và được xã hội và người dân đánh giá cao.
Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã kiểm tra căn nhà tại địa chỉ 951/22 đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân và phát hiện 2.370 thùng găng tay y tế giả. Hiện Cơ quan Công an đang tạm giữ số tang vật để xử lý theo quy định.
Ngày 4/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển, buôn bán thuốc nổ trái phép, bắt giữ 3 đối tượng.
Thông tin từ Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai), tính đến cuối tháng 7/2020, tỉnh Gia phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 1.200 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nộp ngân sách nhà nước hơn 21 tỷ đồng từ tiền phạt, tiền bán thanh lý hàng hóa tịch thu; khởi tố hình sự 32 đối tượng/37 vụ việc.
Bất ngờ kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Liên Sơn, cơ quan chức năng phát hiện 200 thùng khẩu trang không đạt tiêu chuẩn chất lượng như công bố trên vỏ hộp
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh (viết tắt là Công ty Đức Anh, địa điểm kinh doanh số 5, ngõ 178, phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) buôn bán, làm giả hàng nghìn bộ trang phục y tế phòng dịch.
Ngày 2/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, các đơn vị chức năng của đơn vị này vừa triệt xóa thành công nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu ở khu vực biên giới, thu giữ 20.100 bao thuốc lá ngoại các loại.
Trong hai ngày 30 - 31/7, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) ở nhiều địa phương đã liên tiếp thu giữ hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ.
Ngày 31/7, nguồn tin từ Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường số 26 vừa phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Hà Đông thu giữ thu 300 thùng khẩu trang khi đang được vận chuyển từ xe tải xuống một ngôi nhà ở đường Ngô Thì Sỹ (Hà Đông, Hà Nội).
Sau hơn 10 ngày theo dõi, chiều 30/7, Tổ công tác 368 của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) và Cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH sản xuất thương mại thiết bị Nam Anh (nằm trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) phát hiện hàng trăm nghìn khẩu trang 3M giả nhãn hiệu Company của Mỹ.
Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ lô hàng với hơn 1.000 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng tạm giữ 21.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Ngày 23/7, tại thành phố Đồng Hới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiêu hủy lô hàng vi phạm hành chính bị tịch thu trị giá trên 3,6 tỷ đồng.
Tại họp báo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia vào chiều 23/7, ông Đàm Thanh Thế - Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc gia cho biết: Khi hoạt động xã hội trở lại bình thường sau khi Việt Nam kiểm soát tốt dịch COVID-19, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại lại diễn biến phức tạp.
Ngày 21/7, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này có văn bản gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh để thông báo đến cơ quan đại diện ngoại giao các nước có công dân liên quan đến vụ vi phạm pháp luật mới đây trên vùng biển Việt Nam.