Cục Điều tra chống buôn lậu được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) cho biết: Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định 1490/QĐ-BCA tặng Bằng khen cho Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặc biệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Đình Thuận (Cục trưởng Cục An ninh kinh tế), thừa ủy quyền trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Cục Điều tra chống buôn lậu ngày. Ảnh: T.Bình.

“Cục Điều tra chống buôn lậu là một trong số ít những cơ quan, doanh nghiệp được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an”, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, cho biết.

Theo Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Hùng Anh, dịch COVID-19 trong nước và thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy vậy, hoạt động buôn lậu, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng... vẫn diễn ra với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 139 vụ việc, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 96,3 tỷ đồng, thu nộp ngân sách hơn 7,5 tỷ đồng; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia", ông Nguyễn Hùng Anh cho biết.

Song song đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, đặc biệt là Cục An ninh kinh tế trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; xây dựng triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Theo Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, Cục An ninh kinh tế và Tổng cục Hải quan đã thường xuyên trao đổi, phối hợp trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế… Qua đó, phát hiện, đấu tranh, xử lý các vi phạm pháp luật, đồng thời đề xuất sửa đổi những bất cập về cơ chế chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực hải quan, góp phần bảo vệ nội bộ của ngành Hải quan nói chung, Cục Điều tra chống buôn lậu nói riêng.

Trước tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo an ninh kinh tế trong lĩnh vực hải quan nói chung, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng, góp phần phát triển bền vững của đất nước, lãnh đạo Cục An ninh kinh tế cho rằng công tác phối hợp giữa đơn vị và Tổng cục Hải quan trong đó có Cục Điều tra chống buôn lậu cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa. Đặc biệt là tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh kinh tế và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực hải quan.

Ngoài ra, Cục An ninh kinh tế tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an địa phương, đặc biệt là lực lượng An ninh kinh tế Công an các địa phương cần nhận diện rõ phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, nắm chắc đối tượng chủ mưu cầm đầu; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đánh trúng, đánh đúng, đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các đường dây, băng nhóm buôn lậu, gian lận, sản xuất kinh doanh hàng giả.

Đối với Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, lãnh đạo Cục An ninh kinh tế đề nghị các lực lượng chức năng cần tiếp tục phối hợp và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ An ninh chính trị nội bộ; thứ ba, phối hợp trao đổi, cung cấp kịp thời số liệu, dữ liệu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông tin liên quan đến hàng hóa, con người, phương tiện; số liệu, đặc điểm hàng hóa, con người, phương tiện, địa bàn trọng điểm; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật cho cán bộ, công chức ngành Hải quan nói chung, trong đó có Cục Điều tra chống buôn lậu.

Cục Điều tra chống buôn lậu ủng hộ tiền, hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống COVID-19
Cục Điều tra chống buôn lậu ủng hộ tiền, hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống COVID-19

80 triệu đồng là số tiền của cán bộ công chức, người lao động Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) quyên góp để góp phần ủng hộ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN