Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện vụ vận chuyển lượng lớn hàng hóa nhập lậu

Ngày 31/1, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu.

Chú thích ảnh
Phương tiện vận chuyển cùng số hàng hóa bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 3 giờ, ngày 31/1, tại khu vực cửa sông Bắc Luân, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, Đội Tuần tra kiểm soát của Hải đội 2 trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện một phương tiện có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu về Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện là bè xốp tự chế, không có số hiệu, trọng tải khoảng 10 tấn, lắp 2 máy, tổng công suất 215 CV. Trên bè có 2 người, do Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1985, trú tại thôn 3, xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái), điều khiển và là chủ phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện vận chuyển 130 thùng bánh kẹo các loại, 450 thùng bia LiQuan, 40 thùng bia 1998, 20 thùng nước dấm táo đóng chai, 100 thùng nước lọc, 20 thùng sữa hộp và cháo hộp. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn giấy tờ và có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Đoàn Văn Mạnh khai nhận mua số hàng trên với tổng trị giá gần 100 triệu đồng tại Trúc Sơn, Trung Quốc mang về Việt Nam sử dụng.

Hải đội 2 đã triển khai cách ly y tế đối với 2 trường hợp trên và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đức Hiếu (TTXVN)
Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu
Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu

Trong thời gian gần đây, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều hàng hóa nhập lậu để phục vụ dịp Tết Nguyên Đán, đặc biệt là bằng hình thức vận chuyển hàng bằng đường bưu điện, chuyển phát nhanh ngày càng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN