Xây dựng Đảng bộ Quân chủng Hải quân thực sự vững mạnh

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Quân chủng Hải quân, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc chuẩn bị và tổ chức thành công sự kiện đặc biệt quan trọng này là nhiệm vụ chính trị, vinh dự và trách nhiệm của mọi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân chủng.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết “Xây dựng lực lượng Hải quân vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo” của Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ hải quân lên đường, ra nhận nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh Đảng ta tròn 90 năm lãnh đạo cách mạng. Đất nước qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Đối với Đảng bộ Quân chủng Hải quân, đại hội đảng bộ các cấp còn khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành, lớn mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam sau 65 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Đặc biệt, qua 5 năm thực hiện chủ trương Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2015-2020, Quân chủng có những bước phát triển nhanh chóng về lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị, tiến thẳng lên chính quy, hiện đại một cách vững chắc, có nhiều mặt đột phá. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sỹ quan, chiến sỹ toàn Quân chủng được huấn luyện, rèn luyện trưởng thành mọi mặt, nhất là về trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng làm chủ vũ khí trang bị mới hiện đại. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng không ngừng nâng lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Những thành tích, chiến công đó đã góp phần nâng cao tầm vóc, uy tín, vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh thành tích và thuận lợi cơ bản, Quân chủng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là tình hình trên Biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo rất nặng nề; quá trình xây dựng Quân chủng tiến lên chính quy, hiện đại bước vào giai đoạn mới, yêu cầu cao và khẩn trương hơn; một số tồn tại, khuyết điểm trên các mặt công tác chưa được khắc phục dứt điểm vẫn là lực cản trong chặng đường phát triển tiếp theo…

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Quân chủng là dịp để đánh giá, kiểm điểm kết quả đạt được, chỉ ra khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới. Kết quả đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề rất quan trọng cho Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vì vậy, Đảng bộ Quân chủng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, bí thư, phó bí thư cấp ủy trong toàn Đảng bộ cần nhận thức rõ ví trí, vai trò, vinh dự và trách nhiệm chính trị của mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu và uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần vào xây dựng Đảng bộ Quân chủng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo Quân chủng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng chuẩn bị chu đáo, chất lượng dự thảo các văn kiện đại hội, tập trung vào báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Cùng với chuẩn bị văn kiện, cần chuẩn bị tốt nhân sự và bầu cử cấp ủy khóa mới; quán triệt sâu sắc các quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về tiêu chuẩn cấp ủy viên, quy chế công tác cán bộ và bầu cử trong Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025; tiến hành chuẩn bị nhân sự cấp ủy theo quy trình chặt chẽ, thận trọng, tỷ mỷ, kỹ càng, trong đó lấy tiêu chuẩn là hàng đầu.

Lựa chọn những đồng chí cấp ủy viên thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trí tuệ, năng lực, uy tín, bảo đảm tập thể cấp ủy có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp. Chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới, có triển vọng phát triển tham gia cấp ủy; quan tâm tới cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giám sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng…

Trên cơ sở đề cao chất lượng và tiêu chuẩn, cấp ủy khóa mới cần có cơ cấu hợp lý, bám sát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện đối với những cơ quan, đơn vị quan trọng, trên các địa bàn trọng yếu. Tuy nhiên, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; số lượng cấp ủy viên và ủy viên ban thường vụ ở mỗi cấp căn cứ vào quy định của trên và tình hình thực tiễn đơn vị để đại hội quyết định cho phù hợp, không nhất thiết đầu mối nào, đơn vị nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy khóa mới, lãnh đạo chỉ huy cơ quan, đơn vị phải làm tốt công tác tư tưởng và bảo đảm thực hiện tốt chế độ chính sách theo qui định.

Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, do đó, Đảng bộ Quân chủng đã yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện này. Cùng với chuẩn bị và tổ chức đại hội, cần coi trọng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, nắm và dự báo chính xác tình hình, xử trí kịp thời, thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Không vì đại hội mà xao nhãng nhiệm vụ chính trị, ngược lại, không lấy lý do vướng bận nhiệm vụ mà coi nhẹ việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Đặc biệt, đại hội đảng bộ các cấp diễn ra vào năm 2020 - năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, Hải quân Việt Nam làm chủ nhà tổ chức nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng rất quan trọng mang tầm vóc khu vực và quốc tế. Quân chủng và các đơn vị phải triển khai đồng thời rất nhiều nhiệm vụ. Do đó, Quân chủng chỉ đạo các cấp, các ngành cần thực sự chủ động và tập trung mọi nỗ lực để vừa tổ chức thành công đại hội, vừa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua, hướng vào nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, rèn luyện, xây dựng chính quy, học tập, công tác, lao động sản xuất; xây dựng nhiều công trình, sản phẩm mới thiết thực chào mừng đại hội. Đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng khối đoàn kết vững chắc, đồng thuận, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng trong đơn vị...

Mặt khác, đại hội đảng bộ các cấp là cơ hội để các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, với những chiêu bài đòi “đa nguyên, đa đảng”, “phi chính trị hóa Quân đội”, xóa bỏ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng ta… Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan và đơn vị cần chủ động nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật; tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng nhận thức, tư tưởng cho bộ đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị và Quân chủng.

Kiên quyết đấu tranh phản bác luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái, phản động và những âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây bạo loạn lật đổ; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình, ổn định trên biển để đất nước phát triển, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TTXVN/Báo Tin tức
Mít tinh trọng thể kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Mít tinh trọng thể kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 3/2, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN