Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sinh viên

Giai đoạn 2023 - 2025, Công an tỉnh Kiên Giang, Trường Đại học Kiên Giang và 4 Trường Cao đẳng: Sư phạm, Y tế, Nghề và Cao đẳng Kiên Giang phối hợp thực hiện “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Chú thích ảnh
Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh minh họa: vnkgu.edu.vn

Các cơ quan, đơn vị thống nhất về hình thức, biện pháp triển khai tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, góp phần định hướng dư luận. Các đơn vị nắm tình hình, dư luận, tư tưởng trong sinh viên, nhất là việc chấp hành pháp luật trong sử dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zalo…), kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, nhận thức, các hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ tốt cho yêu cầu giảng dạy, học tập tại các trường.

Trong phối hợp thực hiện công tác này, Công an tỉnh chủ động cung cấp cho các trường những thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng trong cán bộ, sinh viên trước những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; các vấn đề có liên quan đến nội dung phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai sự thật gây dư luận tiêu cực trong nhân dân để đăng tải trên các group mạng xã hội, kênh truyền thông khác của các trường trên không gian mạng nhằm lan tỏa thông tin.

Công an tỉnh phối hợp với các trường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kỹ năng trong nhận diện và tổ chức viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên các phương tiện truyền thông, Internet, mạng xã hội. Đồng thời, thiết lập trang fanpage/facebook hoặc tài khoản Zalo của đơn vị để trao đổi thông tin, tình hình với các trường...

Các trường thiết lập trang fanpage/facebook hoặc tài khoản Zalo của trường để trao đổi thông tin, tình hình với Công an tỉnh, tạo group mạng xã hội hoặc các kênh truyền thông khác của trường, thực hiện việc chia sẻ, lan tỏa, cung cấp thông tin có liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trong phạm vi của trường. Các trường chủ động viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phản bác các thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc gây hoang mang trong nhân dân, học sinh, sinh viên… đăng tải trên các group mạng xã hội và các kênh truyền thông khác của trường.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, việc phối hợp giữa Công an tỉnh và các trường Đại học, Cao đẳng của tỉnh nhằm chủ động trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời nắm tình hình, phát hiện, phối hợp đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, phần tử xấu lợi dụng các phương tiện truyền thông, Internet, mạng xã hội để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân… Trên cơ sở đó, tổ chức công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tỉnh Kiên Giang hiện có một trường Đại học và 5 trường Cao đẳng với trên 10.000 sinh viên, phần lớn thường xuyên sử dụng Internet, mạng xã hội qua các kênh Zalo, Facebook, Youtube, Messenger. Thông qua các chương trình học bổng, hội thảo quốc tế, các thế lực thù địch sử dụng Internet để tuyên truyền, kích động, đăng tải thông tin sai sự thật, sai về bản chất lên các trang mạng xã hội để đánh lừa người đọc; khai thác tính tương tác, chia sẻ, phát tán thông tin giả mạo, xấu, độc, thông tin thật - giả lẫn lộn trên không gian mạng tác động đến niềm tin của giới trẻ, nhất là sinh viên. Các thế lực thù địch cũng đưa những hình ảnh có nội dung xấu, độc lên website, mạng xã hội nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây hoang mang và tạo dư luận xấu, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống, tương lai của sinh viên cũng như tương lai của đất nước.

Việc Công an tỉnh Kiên Giang và các trường Đại học, Cao đẳng phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để kịp thời định hướng, tăng sức đề kháng trước những hoạt động chống phá về chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN