Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng lực lượng Công an Lai Châu trong sạch, vững mạnh

Trong hai ngày 16-17/8, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Viết Giang trúng cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ. Đại hội có sự tham dự của 150 đại biểu, đại diện cho hơn 800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII gồm 20 ủy viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 6 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh: Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu phải quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, tỉnh Lai Châu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lai Châu là địa bàn chiến lược, trọng yếu về an ninh trật tự, nên Đảng bộ Công an Lai Châu phải xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực công tác công an. Mặt khác, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục xây dựng và nâng cao năng lực, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát phải được coi là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng Công an Lai Châu trong sạch, vững mạnh; bảo đảm an ninh trật tự; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hướng về cơ sở; nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Lực lượng Công an Lai Châu phấn đấu hàng năm 90% tổ chức Đảng trực thuộc và 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 150 đảng viên, tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ có trình độ trung cấp lý luận chính trị đạt 65% trở lên. Cùng với đó, giảm số vụ phạm pháp hình sự ít nhất 5%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 84%; vận động bắt đối tượng truy nã đạt 30% trở lên; giảm 5% số vụ tai nạn giao thông và vụ cháy. Phấn đấu trong nhiệm kỳ chuyển hóa thành công 12 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự…

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tăng cường bám, nắm cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm để kịp thời xử lý, giải quyết tình huống phức tạp xảy ra. Cùng với nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu cần tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt Đảng và chất lượng đảng viên; chú trọng công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Trong 5 năm qua (2015-2020), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Lai Châu, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ Công an Lai Châu quan tâm, chú trọng; nhiệm kỳ qua đã mở 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 6 lớp nhận thức về Đảng, 3 lớp tập huấn cấp ủy và kết nạp 282 đảng viên mới; hàng năm có gần 98% tổ chức Đảng và trên 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được thực hiện nghiêm túc, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng chính trị tư tưởng đặc biệt chú trọng, tạo sự đoàn kết, thống nhất. Việc bảo vệ an ninh quốc gia, được lực lượng Công an Lai Châu quản lý chặt chẽ; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, lực lượng Công an Lai Châu đã điều tra, làm rõ 782/939 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 1.221 đối tượng; phát hiện bắt giữ gần 1.500 vụ, với 1.868 đối tượng phạm tội ma túy, thu hơn 68kg heroin, hơn 66 kg thuốc phiện, trên 34 kg ma túy tổng hợp; triệt phá hơn 155.600 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện; phạt hành chính gần 300 vụ việc về kinh tế, môi trường với số tiền 3,5 tỷ đồng…     

Việt Hoàng    (TTXVN)
  Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025

“Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” tiếp tục là phương châm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8/2020 tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN