Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng điều phối biển Indonesia

Chiều 28/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ngài Luhut Binsar Pandjaitan, Bộ trưởng điều phối biển Indonesia đang có chuyến thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Luhut Binsar Pandjaitan, Bộ trưởng Điều phối Biển Indonesia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng Luhut Binsar Pandjaitan thăm Việt Nam; nêu rõ hai nước Việt Nam và Indonesia đều là thành viên ASEAN, thân thiết, gắn bó trong hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Luhut Binsar Pandjaitan bày tỏ vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được về kinh tế xã hội thời gian qua; đồng thời chuyển lời cảm ơn từ Tổng thống Indonesia đối với sự hợp tác tích cực của Việt Nam.

Bộ trưởng Luhut Binsar Pandjaitan khẳng định, Việt Nam là một trong những mô hình mà Indonesia có thể học hỏi trong phát triển kinh tế, xã hội; trong đó, những chỉ số tiến bộ của Việt Nam mà Indonesia đánh giá cao là giảm được tỷ lệ tăng dân số và giảm tỷ lệ đói nghèo.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Luhut Binsar Pandjaitan cho biết, tháng 10 tới, tại Bali, Indonesia sẽ diễn ra Hội nghị thường niên của IMF và WB, nhân dịp này, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đưa ra sáng kiến sẽ tổ chức Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN bên lề hội nghị và mong muốn các lãnh đạo ASEAN ủng hộ sáng kiến này. Bộ trưởng Luhut Binsar Pandjaitan đã chuyển thư của Thủ tướng Indonesia mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam là quốc gia đang phát triển kinh tế mạnh mẽ, thực hiện vượt mức các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) của Liên hợp quốc, Việt Nam cũng học tập được từ Indonesia trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế biển. Đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Indonesia đang phát triển hết sức tốt đẹp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dư địa phát triển trong quan hệ hai nước còn rất lớn vì cả Việt Nam và Indonesia cùng có quy mô dân số lớn nhất nhì trong khối ASEAN.

Nhấn mạnh Việt Nam và Indonesia có nhiều nét tương đồng về văn hóa, Thủ tướng tin tưởng, quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ lên một tầm cao mới, cùng đạt nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam nhằm duy trì hòa bình, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
  
TTXVN/Báo Tin tức
Việt Nam - Indonesia ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng 2017 - 2022
Việt Nam - Indonesia ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng 2017 - 2022

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 13/10, lễ đón chính thức Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sang thăm chính thức Indonesia đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN