Tăng cường hợp tác, đoàn kết, hữu nghị trong khối Cộng đồng Pháp ngữ

Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp, Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) tổ chức gặp mặt với các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ ở Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam chào mừng các Đại sứ, Tham tán, các vị Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế Pháp ngữ cùng toàn thể các đại biểu Quốc hội thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp của Quốc hội, Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và các vị đại diện các bộ, ngành, các cơ quan liên quan tới tham dự cuộc gặp mặt.

Giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động của Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: Quốc hội Việt Nam chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại giao nghị viện song phương và đa phương, trong đó có nghị viện các nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ.

Nhấn mạnh cuộc gặp mặt này diễn ra ngay trước thềm những hoạt động quan trọng của Cộng đồng Pháp ngữ, trong đó có Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 18 được tổ chức tại Djerba, Tunisia với những định hướng chiến lược mới cho tương lai của Cộng đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, về phía Quốc hội Việt Nam, hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ hết sức hiệu quả và có nhiều sáng kiến. Tới đây, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Vùng châu Á - Thái Bình Dương trong APF từ ngày 28-30/11/2022, tại Đà Nẵng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và các nước thành viên trong Cộng đồng Pháp ngữ luôn giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam luôn chia sẻ, ủng hộ các giá trị, mục tiêu cao cả của Cộng đồng Pháp ngữ, đó là hòa bình, dân chủ và đa dạng văn hóa - ngôn ngữ, đoàn kết, hợp tác, phát triển. Đây cũng là những mục tiêu mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực thực hiện trong công cuộc đổi mới toàn diện hiện nay, đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội đóng vai trò hết sức quan trọng trong tổng thể hoạt động đối ngoại của Nhà nước Việt Nam. Trong thành công chung của đối ngoại nghi viện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ có sự đóng góp tích cực của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam qua các nhiệm kỳ của Quốc hội.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh những sáng kiến và sự tích cực của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Pháp, Phân ban Việt Nam trong APF, cùng với sự đóng góp tích cực của các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, đã triển khai những hoạt động hết sức có hiệu quả; tin tưởng cuộc gặp gỡ sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và các đối tác; đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước, mở ra những trao đổi, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các nước.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong APF, Phó Chủ tịch APF nhiệm kỳ 2019-2022 cho biết: Hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ được đánh giá cao, đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng tại các diễn đàn nghị viện đa phương, góp phần thực hiện tôn chỉ mục đích chung của APF là duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy đối thoại và hợp tác với các nước.

APF là tổ chức liên nghị viện của các nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ, hiện gồm 90 Phân ban thành viên. Quốc hội Việt Nam là quan sát viên từ năm 1974 và trở thành thành viên chính thức của APF từ năm 1991. Việt Nam là thành viên tích cực ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trong Cộng đồng Pháp ngữ nói chung. Chủ tịch Phân ban Việt Nam được các Phân ban thành viên APF tín nhiệm bầu giữ vị trí trọng yếu của APF gồm Phó Chủ tịch APF (liên tục từ 1999 đến 2015, 2019-2022), Phụ trách Vùng châu Á - Thái Bình Dương các nhiệm kỳ 2015-2017 và trong nhiệm kỳ hiện nay 2022-2024.

Trong những năm gần đây, nhiều hoạt động quan trọng của APF đã được tổ chức ở Việt Nam như các Hội nghị cấp Ủy ban của APF và các hội thảo chuyên đề.

Phân ban Việt Nam cũng tham gia hết sức tích cực đối với các hoạt động của APF. Trong 2 năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng Phân ban Việt Nam cũng đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của Vùng châu Á - Thái Bình Dương nói riêng, APF nói chung. Việt Nam đã tham dự các Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến; tham dự Hội nghị Ban Chấp hành APF tháng 1/2022, tham dự Đại hội đồng thường niên Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) lần thứ 47 tại Kigali, Rwanda tháng 7/2022, tiếp, làm việc với Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo tháng 3/2022.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Với những kết quả tốt đẹp đã đạt được, bà Nguyễn Thúy Anh mong các Đại sứ, Trưởng đại diện tổ chức quốc tế nói tiếng Pháp tại Việt Nam cùng với các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các nước nói tiếng Pháp; thúc đẩy quan hệ giữa Phân ban Việt Nam và các Phân ban tương ứng, các tổ chức quốc tế để có tiếng nói chung, chia sẻ, ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề cùng quan tâm tại các diễn đàn đa phương. Đồng thời, các bên liên quan tạo cơ chế tham vấn thường xuyên đối với những vấn đề chung thảo luận trong khuôn khổ APF, OIF; hợp tác chia sẻ kinh nghiệm các nước trong công tác xây dựng pháp luật và các lĩnh vực quan tâm như về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, đổi mới, khởi nghiệp, phát triển bền vững; thúc đẩy quan hệ hợp tác liên nghị viện, tổ chức các hội nghị, hội thảo theo hình thức đa dạng như hội nghị trực tuyến giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị…

Các bên phối hợp để tổ chức thường xuyên hơn các cuộc gặp giữa thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Pháp và các đại biểu Quốc hội nói tiếng Pháp với các Đại sứ và Trưởng đại diện nói tiếng Pháp của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam để trao đổi về các vấn đề các bên cùng quan tâm, qua đó tăng cường hợp tác, đoàn kết, tình hữu nghị trong khối Cộng đồng Pháp ngữ.

Việt Đức (TTXVN)
Nhiều thỏa thuận hợp tác kinh doanh được ký kết với đối tác cộng đồng Pháp ngữ
Nhiều thỏa thuận hợp tác kinh doanh được ký kết với đối tác cộng đồng Pháp ngữ

Chiều 25/3, Văn phòng châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) đã tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về các nội dung liên quan đến chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Thư ký OIF Louise Mushikiwabo và Đoàn xúc tiến kinh tế và thương mại Pháp ngữ, từ ngày 21 - 25/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN