Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 6/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã thông tin tới cử tri dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án Luật và hai dự thảo Nghị quyết; thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, thực hiện công tác giám sát…

Các cử tri xã Tân Long đã gửi nhiều kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ như: Nâng mức hỗ trợ nguồn vốn phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã ATK; xem xét điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ chồng lấn với đất khai thác của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên; bổ sung thêm biên chế vị trí cô nuôi cho các trường học bán trú; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trạm y tế tuyến xã; thông tuyến khám, chữa bệnh đối với người có công; chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn bản…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã giải trình với cử tri một số vấn đề. Về việc hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn diện chương trình 135, xã ATK, Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ đặc biệt quan tâm và sẽ luôn ưu tiên dành nguồn vốn hỗ trợ các chương trình này.

Đối với vấn đề giáo dục, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, nguồn chi cho giáo dục và y tế rất lớn trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, do vậy việc bổ sung hay tinh giản biên chế với ngành giáo dục phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng cũng như nhu cầu thực tiễn.

Về vấn đề chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn bản, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 34 ngày 24/4/2019, trong đó quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng đã thông tin những nét lớn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tình hình thế giới, khu vực, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua; đồng thời tiếp thu nhiều ý kiến cử tri để trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

Tin, ảnh: Quân Trang (TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri Sơn La
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri Sơn La

Ngày 3/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN