Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Ngày 2/5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh).

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Minh Chính đã thông tin tới cử tri thành phố Cẩm Phả một số nội dung chính của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/5 tại Hà Nội. Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật và hai dự thảo nghị quyết.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thông tin tới cử tri những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với đó, các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và những vấn đề quan trọng khác cũng được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp này gồm: Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; xem xét, quyết định việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo của Kiểm toán Nhà nước; báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước; báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi tiếp xúc các cử tri thành phố Cẩm Phả bày tỏ vui mừng trước sự vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua và những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Cẩm Phả nói riêng đã đạt được.

Cử tri thành phố Cẩm Phả kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: vấn đề tăng cường đào tạo nghề, tạo nguồn lao động trẻ có chất lượng; việc cần thiết để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho chương trình cải cách giáo dục phổ thông, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xử lý mạnh tay, dứt điểm với các vấn đề tiêu cực trong thi cử, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; đề nghị cần phải có những giải pháp cứng rắn để thu hồi tài sản thất thoát, kiểm soát chặt chẽ hơn việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức...

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Phạm Minh Chính đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến ngay tại buổi tiếp xúc; đồng thời nhấn mạnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy quyền hạn của mình để truyền tải những mong muốn, đề xuất và những kiến nghị của cử tri thành phố Cẩm Phả nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV tới đây.

Trung Nguyên (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền và quận Cái Răng, Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền và quận Cái Răng, Cần Thơ

Tiếp tục chuyến công tác tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, ngày 26/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp xúc với cử tri, nhân dân xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền và quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN