Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Ngày 15/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị nâng cao công tác phối hợp tuyên truyền giữa các Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương của 9 tỉnh trên địa bàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền năm 2016, phương hướng tuyên truyền năm 2017.

Dự hội nghị có: Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, Quân đội và đại diện 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 tặng Bằng khen cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2016. Ảnh Tạ Toàn/TTXVN


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nội dung quy chế phối hợp tuyên truyền năm 2017. Theo đó, nội dung tuyên truyền thường xuyên phản ánh toàn diện các đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội nói chung, Quân khu 2 và các đơn vị, địa phương.

Hình thức, phương pháp tuyên truyền vận dụng linh hoạt, kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền, gắn với hình thức, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Cục Chính trị Quân khu duy trì, thực hiện tốt Quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo, đài phát thanh và truyền hình 9 tỉnh trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 lưu ý các cơ quan tuyên giáo, thông tấn, báo chí làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình để tổ chức tuyên truyền hiệu quả; đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Các cơ quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền về đời sống của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thông qua tuyên truyền xây dựng bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ, tôn vinh vẻ đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Cục Chính trị và các cơ quan tuyên giáo, thông tấn, báo chí tăng cường phối hợp, tổ chức giao ban, trao đổi thông tin để chủ động cập nhật, phản ánh đầy đủ các thông tin trên các báo, tạp chí, đài phát thanh và truyền hình Trung ương, địa phương để xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.

Năm 2016, Ban Tuyên giáo và các cơ quan thông tấn báo chí của 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 đã tuyên truyền và phát sóng được 480 chuyên mục phát thanh, truyền hình; duy trì 168 chuyên trang với gần 1.500 tin, bài, ảnh phóng sự về quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Ngoài ra, có gần hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự liên quan đến lực lượng vũ trang Quân khu được đăng tải, phát sóng thường xuyên trên các báo, đài phát thanh và truyền hình địa phương...

Tạ Văn Toàn (TTXVN)
Lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Lạng Sơn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
Lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Lạng Sơn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Ngày 7/3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang quân sự tỉnh (7/3/1947 – 7/3/2017), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN