Lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Lạng Sơn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Ngày 7/3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang quân sự tỉnh (7/3/1947 – 7/3/2017), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tới dự có Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Tư lệnh Quân khu I; lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn.


Ngày 7/3/1947, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Lạng Sơn được thành lập. Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, luôn trung thành với Đảng với Tổ quốc và nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc trong các cuộc kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Chủ nghĩa xã hội.


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đáp lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng ổn định tổ chức và bước vào chiến đấu, góp phần giữ vững căn cứ địa Việt Bắc, khai thông biên giới, mở đường liên lạc với quốc tế. Nhiều người con của quê hương Xứ Lạng đã hăng hái lên đường, anh dũng chiến đấu góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.


Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang quân sự và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các lực lượng của cấp trên anh dũng chiến đấu, bắn rơi 85 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái; Phối hợp với lực lượng vận tải của Trung ương giải tỏa, bảo quản và vận chuyển về xuôi hàng trăm nghìn tấn vũ khí, trang bị, hàng hóa chi viện cho chiến trường, góp phần cùng quân, dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, lực lượng vũ trang quân sự và nhân dân Lạng Sơn đoàn kết một lòng, anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ, đánh bại nhiều đợt tấn công của địch, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc.


Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Lạng Sơn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất,… Nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: Trước những yêu cầu đặt ra của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh cần tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Trên cơ sở quán triệt sâu sắc và nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; thường xuyên xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”…


Với truyền thống 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 40 cá nhân, tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.


Thái Thuần (TTXVN)
Lạng Sơn trao tặng huân, huy chương cho quân tình nguyện Việt Nam tại Lào
Lạng Sơn trao tặng huân, huy chương cho quân tình nguyện Việt Nam tại Lào

Ngày 28/2, tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng huân, huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN