Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Sáng 9/6, tại xã Hợp Tiến (huyện Nam Sách), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương (10/6/1940 – 10/6/2020).

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đọc diễn văn ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Cách đây 80 năm, ngày 10/6/1940, tại thôn Tạ Xá, xã Hợp Tiến (huyện Nam Sách), thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, được sự đồng ý của Xứ ủy Bắc Kỳ và Liên Tỉnh ủy B, Ban Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hải Dương được thành lập gồm 3 đồng chí do đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan làm Bí thư.

Ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định: Trong 80 năm qua, dù trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, hi sinh nhưng Đảng bộ tỉnh Hải Dương luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tổ chức, lãnh đạo nhân dân cùng cả nước chiến thắng giặc ngoại xâm; tích cực đổi mới, sáng tạo, đưa Hải Dương từ một tỉnh nghèo nàn, lạc hậu, từng bước phát triển và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Từ chỗ Ban Tỉnh ủy lâm thời chỉ có 3 đồng chí với 14 đảng viên, đến nay, Đảng bộ tỉnh Hải Dương có 107.000 đảng viên sinh hoạt ở 677 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ tỉnh đã trải qua 16 kỳ đại hội và đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong 80 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn thể hiện được phẩm chất tiên phong cách mạng, kiên định lập trường của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên cường trước mọi thử thách, dũng cảm trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động, mẫu mực trong đạo đức, lối sống, được nhân dân tin yêu, quý trọng.

Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh chính trị, trật tự xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương. Trong giai đoạn 2015-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 8,8%/năm, vượt kế hoạch đề ra; quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015. Từ năm 2017 Hải Dương là một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi và có đóng góp về ngân sách trung ương. Tỷ lệ đạt chuẩn nông thôn mới cấp xã ở mức trên 90%; có 6 huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 74,4 triệu đồng/năm (khoảng 3.110 USD). Tỉnh không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,36%.…

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cũng thẳng thắn chỉ rõ, trong Đảng bộ tỉnh còn một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật, điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật, gây bất bình trong nhân dân, làm tổn hại đến uy tín và truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ. Lãnh đạo tỉnh đã và đang chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc những trường hợp này.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh ra sức phấn đấu, tập trung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở sớm đi vào cuộc sống; tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hải Dương quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà Bia và Đình Đầu (thôn Đầu Bến, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách), nơi Ban Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hải Dương được thành lập vào ngày 10/6/1940.

Mạnh Tú (TTXVN)
Hải Dương tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở
Hải Dương tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở

Từ ngày 5 - 7/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Hải Dương tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN