Hải Dương tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở

Từ ngày 5 - 7/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Hải Dương tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXIII nhiệm kỳ 2020–2025 Lê Đình Long.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Dương khóa XXIII gồm 41 đồng chí. Đồng chí Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXIII với số phiếu tập trung cao, đạt 98,7%.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXIII gồm 12 đồng chí, 2 Phó Bí thư Thành ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đại hội cũng bầu 1 lần đủ 37 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và 2 đại biểu dự khuyết.

Bí thư Thành ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Đình Long cho biết, đây là lần đầu tiên Đảng bộ thành phố Hải Dương tổ chức bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội. Kết quả bầu cử đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội. Theo Bí thư Thành ủy Hải Dương, việc bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội sẽ phát huy được dân chủ trong Đảng và nơi nào có sự đoàn kết, thống nhất cao nên áp dụng. Đồng chí Lê Đình Long đề nghị cấp trên nghiên cứu, hướng dẫn để tạo thuận lợi hơn cho việc triển khai, nhân rộng mô hình này.

Xác định 3 nhiệm vụ đột phá

Chú thích ảnh
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố Hải Dương đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu; 3 nhiệm vụ đột phá; 7 dự án, công trình trọng điểm và 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội… 

Thành phố Hải Dương phấn đấu hằng năm giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 13,5% trở lên; giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ tăng 15,5% trở lên; thu ngân sách nhà nước so với dự toán tỉnh giao tăng 5% trở lên. Đến năm 2025, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom đạt 99%; tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 75%; nước thải công nghiệp được xử lý đạt 90% trở lên; tỷ lệ cây xanh toàn đô thị đạt 15m2/người, khu vực nội thành đạt 8m2/người; giảm 2/3 số hộ nghèo trong vòng 5 năm theo chuẩn mới.

Hằng năm, chỉ số cải cách hành chính của thành phố được tỉnh xếp thứ nhất trong khối cơ quan cấp huyện; sự hài lòng của tổ chức, người dân đạt trên 90; có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; thành lập từ 2 đến 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và kết nạp từ 200 đảng viên trở lên… 

Ba nhiệm vụ đột phá được Đảng bộ thành phố Haỉ Dương xác định là: Quy hoạch, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và khu đô thị xanh kiểu mẫu; xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. 

Điểm mới của nhiệm kỳ này là Đảng bộ thành phố đã xác định các công trình, dự án trọng điểm như: Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực; xây dựng đường vành đai 1 qua các xã Liên Hồng, Gia Xuyên, Ngọc Sơn; cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàn đường Ngô Quyền và quốc lộ 5; cầu Bùi Thị Xuân vượt sông Thái Bình; cải tạo, mở rộng đường Tuệ Tĩnh và cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán.

Đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Về kinh tế - xã hội, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 17,1%/năm; giá trị sản xuất ngành thương mại tăng bình quân 15,4%; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt bình quân 161 triệu đồng/ha. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 20.575 tỷ đồng, tăng bình quân 16%/năm. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 21% so với chỉ tiêu được giao. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao được quan tâm và có nhiều đổi mới, phát triển.

Nhiệm kỳ qua, thành phố Hải Dương đã tiếp nhận 5 xã từ huyện Gia Lộc, Thanh Hà và Nam Sách để mở rộng không gian phát triển thành phố, sáp nhập 2 xã thành 1 xã mới, thành lập 2 phường trên cơ sở 2 xã ngoại thành và điều chỉnh địa giới hành chính 17 xã; được công nhận là đô thị loại I vào năm 2019... 

5 năm qua, Đảng bộ thành phố Hải Dương coi trọng công tác chính trị tư tưởng, tích cực đổi mới việc học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, tăng cường việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Thành ủy cũng đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020”; xây dựng Đề án thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng…

Rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở

Chú thích ảnh
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu đánh giá rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Ngay sau khi đại hội kết thúc, Tỉnh ủy Hải Dương đã tiến hành họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở. Lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương đánh giá: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXIII đã đạt được những kết quả tốt như công tác chuẩn bị văn kiện đại hội công phu, báo cáo chính trị có chất lượng, kiểm điểm và đánh giá đúng, trung thực, khách quan những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Đảng bộ đã xác định rõ các nhiệm vụ đột phá và các dự án, công trình trọng điểm để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hải Dương đã làm tốt công tác rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới; làm tốt việc đánh giá, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ để chọn nguồn nhân sự cấp ủy, các chức danh lãnh đạo của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ mới. 

Việc bầu cử, đặc biệt là bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội đã được tiến hành đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, đồng chí Bí thư Thành ủy đã được bầu với số phiếu tập trung cao. Đại hội đã bầu 1 lần đủ số lượng 41 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII, đảm bảo cơ cấu, trong đó số Ủy viên Ban Chấp hành cũ tái cử 32/32 đồng chí, cấp ủy viên là nữ đạt 8/41, tỷ lệ 19,5% và cấp ủy viên tuổi trẻ đạt 4/61, tỷ lệ 14,6%.

Tuy vậy, đại hội vẫn bộc lộ một số hạn chế. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố chưa xác định được trách nhiệm của tập thế, cá nhân trước những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Một số kinh nghiệm rút ra chưa thực sự sâu sát. Mặc dù nhiều tham luận nhưng số ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chưa nhiều. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong những tháng đầu năm 2020 đã làm chậm tiến độ đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ thành phố.

Để tổ chức tốt đại hội cấp trên cơ sở tại các địa phương còn lại trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị trình đại hội trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin ý kiến tham gia từ các đại hội cơ sở, khuyến khích tổ chức hội thảo xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học… Đồng thời, làm tốt công tác nhân sự trước đại hội. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ. Chú trọng nâng cao chất lượng dự thảo nghị quyết của đại hội, nâng cao chất lượng tham luận, nội dung tham luận đi thẳng vào những trọng tâm của báo cáo chính trị và các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội. Việc tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức cũng phải được tăng cường để đại hội thực sự là ngày hội lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Rút kinh nghiệm từ các đại hội điểm cấp cơ sở ở Cần Thơ
Rút kinh nghiệm từ các đại hội điểm cấp cơ sở ở Cần Thơ

Ngày 27/5, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức mở rộng Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII từ điểm cầu Trung ương và Báo cáo kết quả đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 từ điểm cầu Thành ủy Cần Thơ đến các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN