Đại hội điểm cấp cơ sở tỉnh Vĩnh Long trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy          

Trong hai ngày 7-8/5, Đảng bộ xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít (Vĩnh Long) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Tân Long Hội đã tập trung lãnh đạo thực hiện và vượt 19/19 chỉ tiêu chủ yếu. Nổi bật là kinh tế của xã tiếp tục phát triển khá trên cả ba lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thương mại, dịch vụ tăng khá cao với 13,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,2 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm xuống còn 0,73%...

Dù không phải là xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 nhưng Tân Long Hội đã huy động các nguồn vốn trên 66 tỉ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện đạt 15/19 tiêu chí.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón phát biểu tại Đại hội. 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện, nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và kiện toàn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nâng cao; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở có sự chuyển biến rõ nét, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Mang Thít Nguyễn Thị Minh Trang yêu cầu, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tân Long Hội cần tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế thông qua kế hoạch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất trên cùng diện tích đất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, xã hướng đến mục tiêu nâng cao thu nhập của người lao động nông thôn, xem đây là giải pháp cơ bản thực hiện khâu đột phá trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết của cả nhiệm kỳ.

Cùng với đó, Đảng bộ xã đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với tinh thần chủ động, tự lực, tự cường là chính; đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tân Long Hội phấn đấu đến năm 2022 cơ bản đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng thành một khối thống nhất cả về ý chí lẫn hành động, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu 15 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Long Hội khóa mới. Đồng chí Nguyễn Văn Thuyết tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Tân Long Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 9 đại biểu chính thức dự Đại hội cấp trên.

Đảng bộ xã Tân Long Hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt 5 năm tới là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, xã tập trung mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả; từng bước phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ.

Đại hội xác định hai khâu đột phá của nhiệm kỳ là tăng nhanh thu nhập cho nông dân trên cơ sở nâng cao lợi nhuận trên cùng diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau Đại hội điểm Đảng bộ xã Tân Long Hội nhiệm kỳ 2020- 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm để chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong toàn tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, công tác chuẩn bị văn kiện của đại hội khá chặt chẽ, phản ánh toàn diện những mặt đạt được, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Công tác chuẩn bị nhân sự thận trọng, khách quan, đúng theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên. Kết quả bầu cử cấp ủy tại Đại hội đảm bảo 20% nữ, 26,6% cán bộ trẻ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và huyện Mang Thít chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Long Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế cho rằng, thực hiện thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy là chủ trương mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy dân chủ trực tiếp của đại biểu dự đại hội. Do đó, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc cần chuẩn bị, tổ chức thực hiện chu đáo. Các cấp ủy lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đề nghị các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong thời gian tới. Trong đó, các cấp ủy thực hiện tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến đầy đủ, đồng bộ vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, của cấp trên trực tiếp và của cấp ủy mình. Trọng tâm góp ý vào những nội dung như: Phương châm, chủ đề Đại hội; những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và bài học kinh nghiệm; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới…

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long lưu ý khi tiến hành Đại hội cần tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện nghiêm Nghị định số 100 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)
Nhiều kinh nghiệm rút ra từ Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã ở Long An
Nhiều kinh nghiệm rút ra từ Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã ở Long An

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, qua kết quả Đại hội điểm của tỉnh tại Đảng bộ xã Thạnh Phú (Bến Lức) và Đảng bộ xã Lộc Giang (Đức Hòa), nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy rút ra nhiều kinh nghiệm cho Đại hội Đảng bộ cấp xã trong toàn tỉnh trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN