Kiện toàn Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương

Chiều 29/10, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương họp phiên thứ bảy, thông báo quyết định kiện toàn Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Ngày 1/8/2019, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 201-QĐ/TW kiện toàn Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Hội đồng gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 21 thành viên là lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hội, đoàn thể ở trung ương.

Phát biểu tại phiên họp, bà Trương Thị Mai chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ thành viên của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương.

Bà Trương Thị Mai mong muốn sau khi được kiện toàn, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương sẽ phát huy tốt tinh thần, trí tuệ tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác vận động quần chúng của Đảng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cũng tại phiên họp, Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về quy chế hoạt động cũng như phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hội quần chúng
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hội quần chúng

Chiều 27/8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo chuyên đề “Vấn đề an ninh chính trị liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN