Đồng bào Công giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước

Ngày 14/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và mừng lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2017.

Tham dự có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện một số cơ quan Trung ương, địa phương và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đánh giá công tác tổ chức Đại hội “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo báo cáo của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, năm 2017, đồng bào Công giáo Việt Nam phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo được duy trì và phát triển, trong đó Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã chuyển đổi nội dung thi đua yêu nước cho phù hợp với tình hình mới là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.

Hoạt động của Ủy ban các cấp ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo vai trò, chức năng hoạt động của mình trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Linh mục Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết, với tinh thần sáng tạo, đồng bào Công giáo đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời tích cực huy động đóng góp tiền, ngày công lao động, nguyên vật liệu; hiến đất, tự nguyện giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, góp phần làm diện mạo quê hương xứ, họ đạo ngày càng khang trang sạch đẹp…

Trong năm 2018, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến các cấp, đồng bào Công giáo; tiếp tục thực hiện đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”…

Bày tỏ vui mừng với kết quả đạt được, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã phát huy giá trị tốt đẹp của tôn giáo trong các hoạt động của mình; trong đó phát huy tinh thần thương người như thể thương thân, giúp đỡ nhau với những việc làm cụ thể như xây dựng khu dân cư an toàn, gia đình hạnh phúc.

Ông Ngô Sách Thực mong muốn, trong năm 2018, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục quan tâm phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực từ 1/1/2018) tới đồng bào Công giáo; tạo điều kiện và phát huy vai trò của tổ chức tôn giáo trong hoạt động giáo dục, y tế...


Tiến Lực (TTXVN)
Trường cao đẳng nghề đầu tiên của người Công giáo ở Việt Nam
Trường cao đẳng nghề đầu tiên của người Công giáo ở Việt Nam

Không chỉ chú trọng tới chất lượng giảng dạy, Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) còn tập trung xây dựng, phát triển kỹ năng sống cho học sinh. Đây cũng là trường cao đẳng nghề đầu tiên của người Công giáo ở Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN