Cử tri nhiệt tình đi bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 12 giờ ngày 22/5, tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử của toàn thành phố đạt 50,22%.

Huyện Củ Chi đang là địa phương có số lượng cử tri đi bỏ phiếu cao nhất, đạt 72,09%. Đặc biệt, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi và phường An Lợi Đông, quận 2, đã hoàn thành 100% tỷ lệ bỏ phiếu.

Tổ kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước khi tiến hành bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 51 phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của người dân thành phố trong sự kiện trọng đại đất nước, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi đi kiểm tra tại các tổ bầu cử, nhiều cử tri đã trên 90 tuổi nhưng không chịu bỏ phiếu ở nhà mà nhờ con cháu đưa đến điểm bầu cử để được tự tay bỏ lá phiếu của mình.

Đối với các quận, huyện có tỷ lệ bỏ phiếu còn thấp như quận 10, quận 6, Bình Bình... Ủy ban Bầu cử thành phố cũng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các Ban bầu cử ở địa phương tăng cường vận động bà con đi bầu cử sớm.

Đến 11 giờ ngày 22/5, đã có 981.469 cử tri tại tỉnh Kiên Giang đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đạt 80,56%. Trong đó, huyện Châu Thành đạt tỷ lệ cao nhất với 93,90% cử tri đi bầu cử; tiếp đến là Giồng Riềng đạt 92,62%; Tân Hiệp 91,26%. Đáng lưu ý, tại huyện biên giới Giang Thành, đến 11 giờ đã có 19.229/21.096 cử tri đi bầu, đạt 91,15%.

Tại các huyện vùng biên giới, hải đảo, tình hình an ninh trật tự đều ổn định, cử tri tiếp tục đi bỏ phiếu đạt tiến độ yêu cầu. Tại huyện vùng sâu Vĩnh Thuận - một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao trong tỉnh, ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện cho biết, đến 11 giờ đã có 55.319 cử tri đi bầu cử, đạt gần 86%. Hầu hết cử tri đều rất phấn khởi.

Huyện đảo Phú Quốc có 108 khu vực bỏ phiếu, với 71.898 cử tri; đến 11 giờ đã có 37.574 cử tri đi bầu, đạt 52,26%. Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Phú Quốc, để tạo điều kiện cho bệnh nhân và người già được thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ công dân, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện được trang bị thêm một thùng phiếu phụ cơ động, để cán bộ phụ trách các tổ bầu cử mang đến các bệnh viện, trạm xá và hộ dân trên địa bàn, để tất cả cử tri đều được bỏ phiếu.

Cùng với cử tri cả nước, 624.564 cử tri tỉnh Hòa Bình thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến 11 giờ, toàn tỉnh có 89% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân; 73/210 xã, phường, thị trấn; 1.042/1.683 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đã bỏ phiếu xong.

Mặc dù trời mưa to, một số huyện vùng cao như Đà Bắc, Mai Châu giao thông bị chia cắt nhưng cử tri các dân tộc vẫn nô nức tới các điểm bỏ phiếu để bầu chọn các đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất ở Trung ương và địa phương.

Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã có 349/1.111 tổ bầu cử hoàn thành việc bỏ phiếu. Số lượng cử tri trong toàn tỉnh đi bỏ phiếu đến 11 giờ đạt hơn 70%, với hơn 550.000 cử tri đi bầu cử. Ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh cho biết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

Tuy thời tiết trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhưng cử tri, nhất là cử tri người dân tộc Khmer ở vùng sâu, vùng xa vẫn khắc phục khó khăn, đi bỏ phiếu.

Đến 11 giờ ngày 22/5, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 88,48% cử tri đi bầu cử, trong đó có 959/1324 tổ bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 50%. Đặc biệt, 382 tổ thuộc 11 xã của 5 huyện có số cử tri đi bầu đạt 100%. Tại các khu vực bỏ phiếu, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và phương tiện liên lạc được bảo đảm.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ, đến 11 giờ ngày 22/5, trên địa bàn thành phố đã có 679.267 cử tri tham gia bầu cử ở 998 tổ bầu cử trên địa bàn, đạt tỷ lệ 69,99%. Các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là quận Cái Răng đạt tỷ lệ 86,58%, quận Thốt Nốt đạt 82,93%.

Theo Ủy ban bầu cử, do mưa diễn ra liên tục trên địa bàn nên công tác bầu cử ít nhiều bị ảnh hưởng, nhất là tiến độ cử tri đi bầu. Tiến độ bầu cử có chậm hơn so với các lần bầu cử trước đây. Đến 11 giờ, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn ổn định, chưa có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Kiểm tra, niêm phong hòm phiếu tại khu vực bầu cử số 7, phường 7, thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Toàn tỉnh Phú Yên có 862 điểm bầu cử, với gần 666.500 cử tri tham gia thực hiện quyền, trách nhiệm công dân. Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên, do chuẩn bị chu đáo các bước, nhất là chú trọng công tác tuyên truyền liên tục về ý nghĩa ngày bầu cử nên hầu hết cử tri đều ý thức được trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nhất là những ngư dân thường xuyên đánh bắt dài ngày trên biển.

Cử tri Phú Yên sẽ bầu chọn 6 đại biểu Quốc hội; 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 298 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và tương đương và 3.001 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và tương đương.

Tại tỉnh Hải Dương, các địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất gồm: Thị xã Chí Linh đạt 80,41%, huyện Thanh Miện đạt 78%, huyện Kinh Môn đạt 71%, huyện Kim Thành đạt 75,45%, Thành phố Hải Dương đạt 65%; thấp nhất là huyện Cẩm Giàng đạt 54%. Xã Thượng Vũ (huyện Kim Thành), xã An Lâm (huyện Nam Sách) và các đơn vị công an, quân đội đóng trên địa bàn thành phố Hải Dương đã đạt 100%. Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri đều chấp hành nghiêm túc quy định bầu cử, các điều kiện cơ sở vật chất-kỹ thật phục vụ bầu cử được bảo đảm.

Tính đến 12 giờ ngày 22/5, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cơ bản đã đạt hơn 80% số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Một số địa phương có tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu cao là thành phố Hạ Long, Uông Bí, huyện Hải Hà…

Đặc biệt, cử tri tại các xã vùng sâu, vùng xa và cử tri tại các đơn vị bầu cử của lực lượng vũ trang, các trung tâm cai nghiện, trại tam giữ, tạm giam đã hoàn thành công việc bầu cử của mình trước 11 giờ.

Hiện nay, ở một số địa phương như thành phố Móng Cái, số cử tri là công nhân của các doanh nghiệp xi măng, nhiệt điện hay các hộ ngư dân đi biển đến 12 giờ mới tan ca làm việc hoặc trở về đất liền, dự kiến sẽ đi bầu cử vào trưa và đầu giờ chiều. Công tác bầu cử trên địa bàn cơ bản đều an toàn tuyệt đối và đúng luật.

Ngày 22/5, hơn 961 nghìn cử tri tỉnh Khánh Hòa nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tính đến 11 giờ ngày 22/5, tại 1.003 địa điểm bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt trên 74% và đã có 61 tổ bầu cử đạt 100% số cử tri bỏ phiếu.

Trong đó cả 3 tổ bỏ phiếu khối bờ của huyện đảo Trường Sa và 10 tổ thuộc Vùng 4 Hải quân (thành phố Cam Ranh) đều hoàn thành việc bỏ phiếu. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong toàn tỉnh được đảm bảo.

Tính đến 11 giờ, 2.048.969 cử tri trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đi bỏ phiếu bầu, đạt tỷ lệ 78,8%. Một số huyện miền núi có cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao như: Quan Sơn (96,75%), Quan Hóa (96,42%), Bá Thước (95,76%)... Tại trại giam công an tỉnh Thanh Hóa đã có 584 người đang bị tạm giam, tạm giữ đủ điều kiện tham gia bầu cử và đã thực hiện xong việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Các điểm bỏ phiếu diễn ra bình thường, an toàn theo đúng quy định của pháp luật.Tỉnh Thanh Hóa có trên 2,6 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại 4.679 khu vực bỏ phiếu. Các cử tri sẽ lựa chọn 14 trong số 24 đại biểu Quốc hội, 999 đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện và 16.439 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã.

Thông tin từ Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh, cuối giờ sáng 22/5, tại 982 khu vực bỏ phiếu đã có hơn 500.000 người tham gia bỏ phiếu, đạt 67% tổng số cử tri đi bầu. Đã có 6 điểm hoàn thành công tác bầu cử là: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Viện Quân y 110, Tổ số 1 thuộc xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tổ số 7, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh và tổ số 3 xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ.

Công tác bỏ phiếu bầu cử đảm bảo đúng quy định, an ninh trật tự được giữ vững, tình hình giao thông thông suốt, điều kiện vật chất và kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử được đảm bảo kịp thời, đúng qui định.

Tính đến 11 giờ, toàn tỉnh Quảng Nam đã có 1.051.884 cử tri (chiếm tỷ lệ 92,6%) đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hiện đã có 728/1721 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu. T hời tiết nắng ráo, thuận lợi cho ngày bầu cử; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Sáng 22/5, 1.138 tổ bầu cử trên toàn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành các thủ tục cần thiết, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng thời gian, trình tự quy định. Vĩnh Phúc có tổng số 817.630 cử tri. Đến 12 giờ ngày 22/5, tỉnh có hơn 80% cử tri đi bầu cử... Không khí ngày bầu cử vui tươi và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định, đến 11 giờ 30 phút, toàn tỉnh đã có 78% cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu đã diễn ra an toàn, nghiêm túc theo đúng các quy định.

Huyện Hải Hậu là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, đạt 91%; thấp nhất là huyện Nam Trực đạt 70%; hiện có 75/1.739 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu (bằng 4,3%), còn 11 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50% của 7 xã thuộc 5 huyện.

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Nam Định được bầu tổng số 9 đại biểu Quốc hội; trong đó 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Nam Định bầu 67 đại biểu. Nam Định có 654 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố và 10.283 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Đến 11 giờ ngày 22/5, tỉnh Long An có 632.037 cử tri đi bầu cử, đạt 52,40%. Hiện không khí bầu cử vẫn diễn ra trang nghiêm, sôi nổi. Các ngành chức năng và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh (nếu có) tại các đơn vị bầu cử.

Tính đến 11 giờ 30 22/5 tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình đạt 77,65%. Có 17 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu gồm 7 khu vực bỏ phiếu tại Thành phố, Trung đoàn 8 (huyện Tiền Hải) và 9 khu vực bỏ phiếu tại huyện Thái Thụy. Nơi có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất là thành phố Thái Bình đạt 92%.

Các huyện còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 71%. Hiện tại công tác bầu cử tại Thái Bình vẫn được bảo đảm an toàn, tích cực, đúng pháp luật.

Theo ông Huỳnh Văn Tâm - Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, đến 12 giờ ngày 22/5, 70% cử tri đã đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công nhân của mình một cách nghiêm túc, dân chủ. Một số đơn vị bầu cử ở thành phố Pleiku, Đăk Đoa, Chưprông... đã có 100% cử tri đi bầu; dự kiến đến 15 giờ chiều sẽ hoàn tất công việc bỏ phiếu của cử tri ở các đơn vị bầu cử.

Toàn tỉnh 1.615 khu vực bầu cử (tương đương 1.615 tổ bầu cử) với gần 940.000 cử tri, trong đó 40% số cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người J'rai và Bahnar. Toàn bộ cử tri đều được tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của ngày hội lớn của đất nước, qua đó nâng cao ý thức trong việc chọn lựa ứng cử viên và bỏ phiếu đúng quy định.

Đến 13 giờ ngày 22/5, tỉnh Long An có 985.979 cử tri đi bầu cử đạt 81,74%, trong đó có 15 điểm bỏ phiếu đạt 100%. Hiện không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, sôi nổi. Giao thông thuận lợi cho cuộc bầu cử, không xảy ra ùn tắc. Thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt phục vụ tốt cho ngày bầu cử.

Các ngành chức năng và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng địa phương vẫn tiếp tục tăng cường đi kiểm tra, giám sát nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề (nếu có) phát sinh tại các đơn vị bầu cử.

Tính đến 13h ngày 22/5, tỉnh Cao Bằng đã có 94,24% cử tri đi bỏ phiếu. Cả tỉnh có 1.246 khu vực bỏ phiếu thì 395 khu vực đã hoàn thành 100% cử tri đi bỏ phiếu. Công tác giữ gìn an ninh trật tự vẫn được duy trì tốt, không có sự cố bất lợi xảy ra.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu, đến 13 giờ ngày 22/5, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trong toàn tỉnh đã đạt 97,57%. Trong đó, 42/105 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu; 667/906 tổ bầu cử có 100% cử tri đã đi bỏ phiếu.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu cử được đảm bảo và giữ vững. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng ở địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh, đến 13 giờ ngày 22/5, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 732.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt hơn 93% cử tri toàn tỉnh; 663/1.111 tổ bầu cử hoàn thành việc cử tri đi bỏ phiếu với tỷ lệ 100%.

Ông Lê Thanh Bình, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh cho biết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Thời tiết vẫn tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhưng cử tri, nhất là bà con người dân tộc Khmer ở vùng sâu, vùng xa vẫn khắc phục khó khăn, đi bỏ phiếu.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Ngư dân từ Hoàng Sa, Trường Sa về bầu cử Quốc hội
Ngư dân từ Hoàng Sa, Trường Sa về bầu cử Quốc hội

Làng chài Sâm Linh Đông trở nên náo nhiệt hơn bình thường khi hàng trăm ngư dân là con em, trai tráng trong làng trở về từ ngư trường Hoàng Sa để đi bỏ phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN