Cao Bằng cần tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo

Ngày 10/11, đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Cao Bằng về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.


Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh phát biểu trong buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Trong buổi làm việc, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài của tỉnh Cao Bằng.

Trong 10 tháng năm 2015, tình hình phát triển kinh tế xã hội tại Cao Bằng tiếp tục có bước phát triển khá, thu ngân sách nhà nước đạt 913 tỷ đồng, đời sống nhân dân, an sinh xã hội được chăm lo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại tỉnh Cao Bằng được thực hiện khá tốt. Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện được 54/63 cuộc thanh tra theo kế hoạch, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 4,8 tỷ đồng.

Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 252 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại các đơn vị, cơ sở. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt hành chính hơn 2,5 tỷ đồng. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân thực hiện khá tốt. UBND tỉnh tổ chức 10 đợt tiếp công dân, tiếp 165 lượt người khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Các cấp, ngành đã tiếp 1.635 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố các đã giải quyết được 81%; đã xem xét giải quyết 6/8 vụ việc phức tạp kéo dài. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm thực hiện. Tất cả các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố đề thực hiện kê khai tài sản theo quy định.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Tiến Khang, Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng phản ánh: Hiện nay, đơn thư tố cáo nặc danh rất nhiều, gây khó khăn cho công tác thanh tra kiểm tra. Điều đó cho thấy người tố cáo vẫn lo sợ bị trả thù, trù dập. Do đó, cần có biện pháp tốt hơn để bảo vệ người khiếu nại, tố cáo.

Mặt khác, đang có tình trạng chồng chéo trong thanh tra kiểm tra, nhiều cơ quan thanh tra, kiểm tra đến cơ sở làm việc cùng về một nội dung. Tỉnh Cao Bằng kiến nghị, Thanh tra Chính phủ hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thanh tra; có chính sách ưu đãi để cán bộ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo yên tâm công tác.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cần có Thông tư hướng dẫn thực hiện sau thanh tra, trong đó có quy định chế tài cụ thể áp dụng trong những trường hợp cố ý không chấp hành quy định về xử lý sau thanh tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh: Cao Bằng cần sớm xử lý và kết thúc các vụ việc khiếu kiện kéo dài trong nhân dân. Tỉnh cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công khai kết luận thanh tra để cho nhân dân và cơ quan ngôn luận biết, tạo điều kiện cho công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Tỉnh cần tập trung, làm tốt giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là trong lĩnh vực đền bù giải phóng đất đai. Trong công tác phòng chống tham nhũng, Cao Bằng cần tập trung tuyên tuyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để làm gương, chú trọng “phòng” hơn “chống”.

Để giải quyết tốt hơn công việc trong khi biên chế không được tăng, Tổng thanh tra yêu cầu các cán bộ thanh tra tỉnh Cao Bằng không ngừng học hỏi nâng cao trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao.

Quốc Đạt (TTXVN)
Cao Bằng cần nhiều giải pháp đột phá
Cao Bằng cần nhiều giải pháp đột phá

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với những cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo ra tiền đề cơ bản và thuận lợi cho bước phát triển trong các năm tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN