Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia chúc Tết tại Vĩnh Long

Chiều 17/1, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Điêng Sa Run, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Tư lệnh Lục quân, Phó Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn, đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Chú thích ảnh
Đại tướng Điêng Sa Run (thứ 2 từ trái sang) chúc Tết Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón (thứ 2 từ phải sang). 

Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Điêng Sa Run khẳng định, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với sự đồng lòng của toàn dân tộc, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trên con đường xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Đối với nhân dân Campuchia nói chung, đặc biệt là lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng, Việt Nam là tấm gương sáng về nhân cách đạo đức, lòng dũng cảm, tính cần mẫn, năng động, sáng tạo, tình yêu nước, nổi bật là tính thủy chung, son sắt với bạn bè quốc tế. Bước vào năm mới đầy niềm tin và hy vọng, với nghị lực, quyết tâm mới, Đại tướng Điêng Sa Run tin tưởng đất nước Việt Nam sẽ trở thành điểm sáng trong khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Điêng Sa Run bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ và các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu, giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Đại tướng cho rằng, việc đến thăm, chúc Tết nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam nhằm góp phần làm tốt đẹp thêm truyền thống đoàn kết quý báu của hai nước; đồng thời mong rằng, truyền thống này sẽ tiếp tục được thế hệ sau gìn giữ.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia chúc Tết tại Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 

Đại tướng Điêng Sa Run chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long một mùa Xuân mới 2019 vui tươi, hạnh phúc; chúc tình đoàn kết giữa hai dân tộc, hai quân đội, đặc biệt là giữa tỉnh Vĩnh Long và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bày tỏ vui mừng khi đón tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm, chúc Tết nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống; đặc biệt tỉnh Vĩnh Long đã kết nghĩa và có nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác với tỉnh Kampong Speu của Vương quốc Campuchia.

Trong năm 2019, tuổi trẻ hai tỉnh Vĩnh Long và Kampong Speu sẽ tổ chức chương trình họp mặt với nhiều hoạt động, qua đó giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ đoàn kết, nhất trí giữa hai địa phương, hai dân tộc luôn bền chặt.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Long và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày càng được thắt chặt, vì sự phát triển của hai đất nước nói chung.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)
'Ươm mầm hữu nghị' Việt Nam - Campuchia
'Ươm mầm hữu nghị' Việt Nam - Campuchia

Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia (1979 – 2019), tối 11/1, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Hồ Chí Minh và Công ty Đường Sách Thành phố phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội “Ươm mầm hữu nghị”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN