Việt Nam - Campuchia trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo

Ngày 11/1, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam - Campuchia, theo nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia đã diễn ra tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Dự Hội nghị có ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam và ngài Ke Sam Oeun, Phó Quốc Vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia, Trưởng đoàn đại biểu Campuchia; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng nêu rõ: thực hiện thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia phối hợp tổ chức trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo.

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển, quan hệ giữa hai cơ quan làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của hai nước đã không ngừng được tăng cường và đạt kết quả tích cực.

Hai bên đã luân phiên cử 10 đoàn cấp cao sang thăm và làm việc tại Việt Nam và Campuchia; phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo Campuchia tại Việt Nam; lần đầu tiên phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cấp Bộ trưởng giữa các tỉnh biên giới hai nước; tạo điều kiện cho Phật giáo hai nước tăng cường giao lưu hợp tác...

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình để chủ động, tích cực thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia; nâng hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực tôn giáo, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nhà nước Việt Nam-Campuchia.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam-Campuchia diễn ra từ ngày 11- 15/1/2019 tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Trong thời gian này, đại biểu của hai nước sẽ tham gia trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo, đồng thời đi thăm và tìm hiểu thực tế tại một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên, toàn tỉnh hiện có 1,3 triệu người với 43 dân tộc anh em sinh sống, trong đó có 7 tôn giáo được nhà nước công nhận với khoảng 800.000 tín đồ theo các tôn giáo, chiếm 65% dân số toàn tỉnh.

Trong những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm, giải quyết kịp thời các nhu cầu về tôn giáo chính đáng cho chức sắc, tín đồ tôn giáo toàn tỉnh.

Chức sắc và tín đồ tôn giáo cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và đường hướng hành đạo theo phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của toàn tỉnh và đất nước…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Lãnh đạo Campuchia tiếp Đoàn cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Việt Nam
Lãnh đạo Campuchia tiếp Đoàn cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Việt Nam

Ngày 10/1, tại thủ đô Phnom Penh, Lãnh đạo Vương quốc Campuchia đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ta, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN